Công đoàn Thủ đô hỗ trợ 10-30 triệu đồng cho thân nhân 2 nữ công nhân thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini

Sau khi rà soát, tổ chức Công đoàn Thủ đô phát hiện có 2 nữ công nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini ngày 13-9 và đã đến bệnh viện để thăm hỏi, trao 10-30 triệu đồng cho thân nhân của 2 nữ công nhân này.
Đại diện tổ chức Công đoàn Thủ đô đến thăm hỏi, động viên thân nhân của các nữ công nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy. Ảnh: MAI QUÝ

Đại diện tổ chức Công đoàn Thủ đô đến thăm hỏi, động viên thân nhân của các nữ công nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy. Ảnh: MAI QUÝ

Chiều 13-9, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đã đại diện cho Công đoàn Thủ đô trực tiếp đến Bệnh viện Quân y 103 để thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội).

Tại Bệnh viện Quân y 103, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động bị thương, thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini.

Động viên người thân của các nạn nhân vượt qua nỗi đau và mất mát

Động viên người thân của các nạn nhân vượt qua nỗi đau và mất mát

Báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở lập tức rà soát, nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động để kịp thời có phương án hỗ trợ.

Sau khi rà soát, công đoàn quận Hoàng Mai biết thông tin có 2 đoàn viên thuộc LĐLĐ quận bị thiệt mạng trong vụ cháy. Đó là chị Lê Thị O. (sinh năm 1997), đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Hino Motor và chị Phan Thanh Th. (sinh năm 1992), đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng Manpro.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Thủy, xót xa hơn khi cả gia đình đoàn viên Phan Thanh Th. (gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ mới hơn 2 tuổi) đều bị thiệt mạng trong vụ cháy. Đối với các trường hợp này, LĐLĐ quận Hoàng Mai và công đoàn tại doanh nghiệp đã cử cán bộ theo sát, động viên, hỗ trợ gia đình để làm các thủ tục cần thiết.

Trực tiếp gặp thân nhân các đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng trong vụ cháy, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã chia sẻ với những mất mát của các gia đình và động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau này.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã trực tiếp trao hỗ trợ 10 triệu đồng tới thân nhân đoàn viên Lê Thị O. và trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho thân nhân đoàn viên Phan Thanh Th..

LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho thân nhân đoàn viên Lê Thị O. và trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân đoàn viên Phan Thanh Th..

Tin cùng chuyên mục