Ô tô bán tải tông liên hoàn, 4 người chết, 3 người nguy kịch

Một ô tô bán tải tông liên hoàn vào 2 xe mô tô và 1 xe đạp điện trong đêm khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương rất nặng phải nhập viện cấp cứu, đang nguy kịch...

Tối 30-11, ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết tại tuyến đường Phước Tân đi Bãi Ngà (đoạn thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) rất nghiêm trọng.

Cú tông mạnh liên hoàn, chiếc xe mô tô bị cuốn nát vào gầm xe bán tải. Ảnh: MINH CHÂU
Theo nhân chứng vụ tai nạn, có học sinh, trẻ em bị nạn sau vụ tai nạn liên hoàn trên. Ảnh: MINH CHÂU

Tối cùng ngày, một số người dân ở thôn Đa Ngư đã nghe thấy tiếng các phương tiện giao thông tông nhau trên đường. Người dân thấy có nhiều con trẻ, người lớn, có cả học sinh bị thương, các phương tiên bị hư hỏng nằm ngổn ngang. Một số người dân chạy đến, rồi liền gọi xe cấp cứu để đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô bán tải đã tông liên hoàn vào 2 xe mô tô và một xe đạp điện. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương rất nặng phải nhập viện cấp cứu. Tất cả các nạn nhân đều ở huyện Đông Hòa.

Tối 30-11, lực lượng chức năng đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Ảnh: MINH CHÂU

Tại hiện trường, xe mô tô BKS 78G1-353.18 bị cuốn vào gầm ô tô bán tải BKS 78C-085.44, xe biến dạng phần đầu. Bên cạnh đó, xe mô tô BKS 78M1-0830 bị tông văng nên hư hỏng nặng, nằm cách lề đường hơn 5m; xe đạp điện bị cán gãy nát.

Cũng theo ông Tiến, bước đầu cơ quan chức năng xác định ô tô bán tải gây tai nạn có nguồn gốc khác địa phương, người điều khiển ở tại Hòa Hiệp Nam.

Tối 30-11, cơ quan chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Hiện danh tính nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn ở Phú Yên, gồm: Tài xế ô tô  được xác định là Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).
Bốn người tử vong, gồm: bà Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi), Huỳnh Đức Nam Đồng (15 tuổi), Lê Thị Tiến (14 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy Tiên (6 tuổi).
Ba người bị thương, gồm: Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi), Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi), Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi), đã được chuyển về cấp cứu ở TP Quy Nhơn (Bình Định).

Tin cùng chuyên mục