Ô tô xếp hàng chờ đổ xăng

Trước thông tin giá xăng dầu tăng mạnh vào ngày mai 11-3, ghi nhận tại TPHCM cho thấy, không chỉ xe máy mà ô tô cũng chen chúc đi đổ xăng, dầu.
Nhiều ô tô xếp hàng chờ đổ xăng dầu. Ảnh: THANH HẢI
Nhiều ô tô xếp hàng chờ đổ xăng dầu. Ảnh: THANH HẢI

Hơn 10 giờ sáng, những cây xăng trên tuyến đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp đông nghẹt xe máy, ô tô cá nhân, xe tải đứng xếp hàng chờ đến lượt đổ xăng. Dù khá nhiều ô tô đang đứng trước chờ đến lượt đổ xăng nhưng anh Nguyễn Hoàng Sơn, tài xế chạy xe công nghệ vẫn kiên trì chờ đợi, nói: “Tôi chạy xe KIA, bình xăng 40 lít. Trước thông tin “đồn thổi” xăng tăng khoảng 5.000 đồng/lít, nếu đổ đầy bình tôi tiết kiệm được gần 200.000 đồng. Một ngày kiếm từng nhiêu đó tiền cũng khó khăn mà chỉ cần đậu xe chờ 30 phút là đổ được thôi”.

Tương tự, các cây xăng trên đường Trường Chinh, Bàu Cát, Đồng Đen, Âu Cơ, Lũy Bán Bích cũng xảy ra tình trạng ô tô, xe máy xếp hàng dài chờ đến lượt đổ xăng dầu. 

Đến 15 giờ, lượng xe khách, xe tải, ô tô cá nhân càng xếp hàng nhiều hơn xe máy. Ghi nhận tại cây xăng địa chỉ 787 Lũy Bán Bích (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) có gần 10 chiếc ô tô đang đậu chờ đổ xăng dầu. Thậm chí, một vài xe xếp hàng đậu chờ bên đường. 

Sở hữu đội xe tải 10 chiếc có trọng tải 1,5 tấn, ông Đỗ Văn Bình (quận Tân Phú) tính, với bình dầu 40 lít thì mỗi xe cũng tiết kiệm được 150.000 đồng.

Đang khai thác 8 chiếc xe khách 45 chỗ, mỗi xe có bình dầu 350 lít, ông Liên Văn Cường kêu lái xe chạy ra đổ dầu. "Nếu lần giá dầu tăng gần 5.000 đồng/lít, sẽ tiết kiệm gần 15 triệu đồng, nếu phải tranh thủ đổ trước giờ G”, ông Cường nhăn mặt nói.

Tin cùng chuyên mục