Olympic mùa hè Paris 2024: Nỗi lo an ninh

Các vụ bạo động trên khắp nước Pháp những ngày qua đã có dấu hiệu lắng dịu, nhưng đang đặt ra nhiều vấn đề cho chính quyền và các nhà tổ chức, trong bối cảnh còn 1 năm nữa TP Paris sẽ đón sự kiện thể thao lớn nhất thế giới: Olympic mùa hè Paris 2024.

Ông Thierry Marx, Chủ tịch Hiệp hội Ngành nghề và công nghiệp khách sạn, trả lời trên đài phát thanh Pháp RMC: “Du khách đã ồ ạt hủy chỗ cho mùa hè này và cả cho kỳ thế vận hội tới đây”.

Linh vật của Olympic và Paralympic Paris 2024

Linh vật của Olympic và Paralympic Paris 2024

Theo báo chí Pháp, những hình ảnh bạo động được loan truyền khắp thế giới không chỉ làm xấu đi nước Pháp, làm thất thu ngành du lịch, mà còn đặt ra nhiều lo lắng về vấn đề an ninh cho kỳ Olympic, sự kiện thể thao trở lại thủ đô Pháp sau 100 năm.

Trên thực tế, vấn đề an ninh cho Olympic 2024 ngay từ đầu đã là mối quan tâm lớn của các nhà tổ chức sự kiện. Chính quyền và Ủy ban Tổ chức Paris 2024 đã lên nhiều phương án an ninh có tính đến các yếu tố bất ổn do tình hình xã hội ở Pháp, từ sau những những cuộc biểu tình bạo động của phong trào Áo vàng hồi năm 2019 và đến phong trào chống cải cách hưu trí từ đầu năm nay.

Đợt bạo động bùng lên khắp nơi trên nước Pháp sau cái chết của thanh niên 17 tuổi Nahel, đặt ra nhiều câu hỏi: An ninh cho các cơ sở Olympic có đủ bảo đảm? Liệu Pháp có đủ điều kiện để đón 15 triệu du khách đến trong kỳ Olympic và Paralympic 2024?

Dù trong những ngày bạo động vừa qua, không một cơ sở hay công trình chuẩn bị cho Olympic nào bị đốt phá, nhưng không phải vì thế mà các nhà tổ chức bớt lo lắng. Có rất nhiều công trình hạ tầng cơ sở phục vụ Olympic đặt ở trong các khu phố vẫn được cho là nhạy cảm.

Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp, bà Amélie Oudéa-Casstéra, hôm 3-7 khẳng định với truyền thông Pháp rằng, chính quyền đã có những biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh các cơ sở hạ tầng phục vụ cho Olympic và Paralympic.

Để tránh gây hiệu ứng bất lợi, Phó Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire trấn an, du khách sẽ không ngại đến Paris và tin tưởng “không khí xã hội” sẽ dịu xuống.

Lãnh đạo thủ đô của Pháp khẳng định, Paris đang rất nỗ lực để làm sao các rủi ro về an ninh chỉ là vấn đề ngoài lề, thành phố vẫn luôn hợp tác chặt chẽ với sở cảnh sát để nghiên cứu, lên các phương án bảo đảm an toàn tối đa cho Olympic Paris 2024.

Theo giới quan sát, dù phát biểu đầy tự tin như vậy, nhưng rõ ràng, xử lý những sự cố an ninh với đám đông lớn vẫn là điểm yếu của lực lượng giữ gìn trật tự cũng như các nhà tổ chức sự kiện của Pháp.

Có thể kể đến vụ xô xát của cổ động viên và cảnh sát bên ngoài sân vận động Stade de France trong trận chung kết Giải Bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu (UEFA Champions League) vào tháng 5-2022.

Từ nay đến ngày khai mạc Olympic, nước Pháp đón một sự kiện thể thao lớn, có thể coi là phép thử thực tế cho khả năng an ninh, đó là Cúp thế giới bóng bầu dục diễn ra từ ngày 8-9 đến 28-10 tới.

Tuy nhiên, các phương án bảo vệ an ninh dù hoàn thiện thế nào cũng chỉ là những biện pháp cuối cùng, không ai muốn phải triển khai. Mối quan tâm của Chính phủ Pháp lúc này là làm sao tìm lại được bầu không khí xã hội hòa dịu cho đất nước hình lục lăng.

Tin cùng chuyên mục