Phá đường dây buôn bán, tàng trữ gần 400kg pháo nổ

Ngày 7-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan phá đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 382,5kg pháo nổ các loại.
Tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn, do Phan Văn Thơ (SN 1976, trú xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) cầm đầu.

Sau một thời gian điều tra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai đồng loạt các mũi công tác khám xét 5 địa điểm, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.

Tại các điểm, lực lượng thu giữ 382,5kg pháo nổ các loại, 1 xe ô tô, 10 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngoài Phan Văn Thơ, công an đã bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Đào Văn Lành (SN 1982), Chu Quang Anh (SN 1991), Trương Như Danh (SN 1982, cùng trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc); Phạm Thanh Linh (SN 1996, trú xã Diễn Phong), Đinh Văn Thanh (SN 1999, trú xã Diễn Yên, cùng huyện Diễn Châu); Phạm Thị Minh (SN 1993, trú xã Nghi Đức, TP Vinh).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, số pháo trên được Thơ mua đưa về Nghệ An, sau đó chia nhỏ và cất giấu ở nhà các đối tượng, chờ gần Tết đem bán.

Tin cùng chuyên mục