Phá rừng quy mô lớn tại Phú Yên: 24 lâm tặc và 10 cán bộ giữ rừng lãnh án tù

Sau hơn 3 ngày xét xử và nghị án, sáng 28-4, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với 34 bị cáo trong vụ phá rừng có quy mô lớn với giúp sức của hàng loạt cán bộ, nhân viên quản lý rừng xảy ra tại vùng rừng giáp ranh giữa huyện Sông Hinh và Tây Hòa (tỉnh Phú Yên).

Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 25 đến nay, có 34 bị cáo được đưa ra xét xử với các tội, gồm: Hủy hoại rừng; Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Trong 34 bị cáo bị tuyên án, có 24 người trực tiếp tham gia phá rừng, 10 cán bộ, công chức và viên chức quản lý, bảo vệ rừng có vai trò tiếp tay, không làm tròn trách nhiệm. Trong đó, bị cáo nhận mức án cao nhất là 9 năm tù, thấp nhất là 6 tháng tù (cho hưởng án treo).

Bị cáo Nguyễn Hoài Linh bị tuyên phạt mức án cao nhất với vai trò chủ mưu với 9 năm tù, trong đó 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" và 2 năm tù về tội “Hủy hoại rừng”. 

Bị cáo khai tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: XUÂN HUYÊN
Theo hồ sơ vụ án, tháng 3-2020, bị cáo Nguyễn Hoài Linh cùng em ruột là Nguyễn Hoài Hiếu (bị tuyên án 4 năm tù trong vụ án) đến gặp dỡ Dương Tấn Định (Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Tây Hòa) và Phạm Văn Tâm (cán bộ lâm nghiệp xã Sơn Thành Tây) để “xin” khai thác gỗ trái phép ở vùng rừng giáp ranh tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây quản lý và Tiểu khu 312 (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh) do Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Sông Hinh quản lý.

Sau đó, Linh chủ mưu thuê người sử dụng xe múc phá rừng mở đường và san lấp hoàn toàn 1.070m2 đất rừng tự nhiên do UBND xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) quản lý và 2.100m2 đất rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý để khai thác 190m3 gỗ rừng (nhóm III, nhóm VIII) rồi vận chuyển ra xưởng chế biến gỗ của đồng phạm để cưa xẻ rồi chở gỗ hộp ra ngoài tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Cùng thời điểm, bị cáo Nguyễn Rạng thấy nhóm của Linh san ủi, mở đường vào rừng khai thác gỗ cũng nhờ Linh mở đường khác thuê người vào rừng đốn hạ cây gỗ, cắt ra thành nhiều đoạn bốc lên xe máy cày chở ra khu đất trống để đưa xe tải vào vận chuyển đi bán.

Kết quả giám định cho thấy hai nhóm “lâm tặc” đã san ủi 7.470m2 rừng, đốn hạ trái phép 373 cây gỗ các loại với 343,2m3, tổng thiệt hại về lâm sản và môi trường hơn 1 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, các bị can đã nộp tiền bồi thường gần 1,2 tỷ đồng.

Phá rừng quy mô lớn tại Phú Yên: 24 lâm tặc và 10 cán bộ giữ rừng lãnh án tù ảnh 3 Hiện trường vụ phá rừng được lực lượng chức năng khám nghiệm vào tháng 5-2020. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Dương Tấn Định (là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa) Phạm Văn Tâm (Cán bộ phụ trách lâm nghiệp xã Sơn Thành Tây) vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tiếp tay cho các đối tượng phá rừng.

Các bị cáo Trịnh Lâm Hải (Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành Tây), Trần Đức Hòa (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành Tây), Huỳnh Kim Trúc (Cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Sơn Thành Tây), Trương Minh Hoàng (Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa) đã không thực hiện đầy đủ, đúng nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng để cho đối tượng Linh cùng đồng phạm phá rừng mở đường, khai thác gỗ trái phép tại địa phận rừng do mình quản lý.

Còn các bị cáo Phạm Đình Phúc (Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh), Cao Tấn Khôi, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Toàn (cùng là nhân viên quản lý bảo vệ rừng buôn Thung thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh) đã không thực hiện đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng để cho Linh cùng đồng phạm phá rừng mở đường, khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng do mình quản lý…

Tin cùng chuyên mục