Phải đảm bảo an toàn mọi mặt trong dịp lễ, tết

Ngày 26-12, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2019, do Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ - chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng lực lượng vũ trang TPHCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 
Lễ ra quân huấn luyện 2019, do Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tháng 3-2019. Ảnh minh họa: VIỆT DŨNG
Lễ ra quân huấn luyện 2019, do Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tháng 3-2019. Ảnh minh họa: VIỆT DŨNG

Trong năm 2019, Bộ Tư lệnh TPHCM đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình huống quốc phòng và an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị, năm 2020, Đảng bộ - lực lượng vũ trang TP tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các mục tiêu nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; phối hợp cùng các đơn vị, sở ngành chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương những biện pháp xử lý có hiệu quả trước mọi tình huống.

Đồng chí Ngô Minh Châu lưu ý Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TPHCM phải tập trung đảm bảo an toàn mọi mặt trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn TP; nâng cao tiềm lực trong khu vực phòng thủ TP - quận - huyện trước mọi tình huống; tổ chức tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu, đúng đối tượng và tiêu chuẩn. 

Tin cùng chuyên mục