Phản hồi loạt bài “Miền Trung ngổn ngang trước mùa mưa bão”: Tập trung bảo vệ các công trình

Sau loạt bài “Miền Trung ngổn ngang trước mùa mưa bão” đăng trên Báo SGGP số ra các ngày 7, 8 và 9-9-2020, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ phía các ngành chức năng, địa phương ở khu vực miền Trung. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, nhiều vấn đề mà Báo SGGP đã cảnh báo cũng đang được các địa phương quan tâm và đề ra giải pháp khắc phục.
Công nhân hối hả thi công tuyến kè chống sạt lở bờ biển Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VĂN THẮNG
Công nhân hối hả thi công tuyến kè chống sạt lở bờ biển Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VĂN THẮNG
Sáng 17-9, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đi thực tế kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 trên địa bàn tỉnh này. Mối quan tâm hiện nay của chính quyền Quảng Nam là tuyến đê ngầm dài 220m cách bờ biển Cửa Đại 200m vừa hoàn thành cơ bản.
Đại diện đơn vị thi công công trình này cho biết, đê ngầm Cửa Đại cơ bản xong 90%. Trước tình hình bão số 5 đang đổ bộ, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang lên phương án để bảo vệ công trình này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo lắng bão đổ bộ, triều cường mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn của công trình đê ngầm Cửa Đại.
Tại tuyến đê kè chống sạt lở ở Vinh Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) dài 2,52km, vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, những ngày qua, đơn vị thi công vẫn đang huy động máy móc để thi công thân kè. Bên cạnh đó, người dân và chính quyền địa phương còn tiến hành trồng bổ sung thêm rừng phi lao bị gãy đổ, khôi phục lại rừng phi lao phòng hộ phía sau đỉnh kè, trong khuôn khổ chương trình phòng chống biến đổi khí hậu ven biển.
Ông Nguyễn Văn Tài, cán bộ giám sát công trình kè chống sạt lở bờ biển Vinh Hải, thông tin, đến thời điểm hiện tại công trình đạt gần 90% tiến độ về giải ngân vốn cũng như tiến độ xây dựng…
Tại dự án đập dâng sông Trà Khúc, đại diện chủ đầu tư cho biết, đơn vị thi công đã đưa công trình đạt đỉnh mức vượt lũ an toàn. Trước đó, ngày 16-9, ông Nguyễn Mậu Văn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra tại đập ngăn mặn sông Trà Bồng (xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng một số công trình khác để có chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị bảo vệ công trình an toàn vượt bão lũ. 
Tại công trường xây dựng dự án kè biển Nhơn Hải, ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết, những ngày qua đơn vị vẫn duy trì gần 100 cán bộ kỹ thuật, công nhân cùng các phương tiện cơ giới để hoàn tất hạng mục của tuyến kè đi vào giai đoạn an toàn vượt mưa bão. “Hiện chúng tôi đã thi công xong phần chân và mái kè, còn phần tường đỉnh và tường chắn sóng thì đã thi công đạt khoảng 40%.”, ông Thi nói. 
Ông Hồ Đắc Chương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Định, cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản quy định thời gian khai thác cát đối với các mỏ cát được cấp phép trên các sông ở Bình Định để đảm bảo an toàn vượt bão lũ. Qua đó, Bình Định quy định doanh nghiệp chỉ được khai thác cát từ ngày 1-1 đến hết ngày 15-9 hàng năm. Sau khi hết hạn khai thác cát nêu trên, các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện việc tạm ngừng mọi hoạt động khai thác theo quy định. Ngoài ra, Bình Định buộc các doanh nghiệp cần phải hoàn thành việc thanh thải dòng chảy, thu dọn đường công vụ trên sông trước 30-9.
Sau khi Báo SGGP phản ánh về sạt lở ở sông Ngàn Sâu, sông La, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 5245 giao UBND huyện Đức Thọ tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình trạng sạt lở đất bờ sông Ngàn Sâu (đoạn qua xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ), chủ động di dời dân cư đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản khi cần thiết; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực đang có diễn biến sạt lở. Sở TN-MT kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sạt, lở đất bờ sông Ngàn Sâu đoạn xã Đức Lạng, đề xuất các giải pháp để ngăn ngừa, khắc phục và báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác theo quy định… 
Gửi ý kiến phản hồi đến PV Báo SGGP, bà Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định (Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội) cho biết, đối với các công trình trọng điểm liên quan đến phòng chống thiên tai ở khu vực miền Trung thì Trung ương cần quan tâm bố trí đủ vốn để đảm bảo tiến độ giải ngân cũng như xây dựng. Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình vì điều này rất quan trọng.
Đối với từng địa bàn, địa phương cần chủ động rà soát nắm chắc các công trình hiện có, công trình nào cần đầu tư sửa chữa, công trình nào cần xây dựng mới cho phù hợp, khoa học... phải có kế hoạch để chủ động trong xây dựng hệ thống công trình tổng thể, bền vững. Quá trình thi công, các đơn vị cần chú trọng đến tính đồng bộ, tiến độ và thời tiết để đảm bảo công trình an toàn, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục