Pháp sơ tán du khách khỏi Tháp Eiffel

Nguồn tin cảnh sát cho biết, chính quyền thành phố Paris, Pháp ngày 12-8 đã tiến hành sơ tán người dân và du khách khỏi Tháp Eiffel và khu vực xung quanh như một biện pháp đề phòng sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom.

Theo Báo Le Parisien, đơn vị quản lý Tháp Eiffel (SETE) cho biết, các chuyên gia xử lý bom và lực lượng cảnh sát đã lục soát khắp khu vực này, trong đó có cả nhà hàng nằm trên một trong số các tầng của Tháp Eiffel.

Tháp Eiffel được xây dựng từ năm 1887 và hoàn thành sau hơn 2 năm, là biểu tượng nổi tiếng nhất của nước Pháp, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục