Phát động cuộc vận động 'Tự hào một dải non sông'

Ngày 24-12, tại TP Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Đoàn viên, thanh thiếu nhi xếp hình bản đồ Việt Nam tại buổi phát động cuộc vận động. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Đoàn viên, thanh thiếu nhi xếp hình bản đồ Việt Nam tại buổi phát động cuộc vận động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tham dự trực tiếp có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh của TP Đà Nẵng.

dsc05021-6522.jpg
Hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh của TP Đà Nẵng tham gia. Ảnh: XUÂN QUỲNH

>> Clip phát động cuộc vận động 'Tự hào một dải non sông". Nguồn: XUÂN QUỲNH

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” được triển khai rộng khắp trên toàn quốc, ở tất cả các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nước.

Thông qua việc sử dụng bản đồ Việt Nam tại các không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc.

dsc05273-6729.jpg
Đoàn viên áp dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR để hiển thị bản đồ số 3D trên điện thoại. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đặc biệt, để hưởng ứng chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, bên cạnh việc treo bản đồ giấy tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc, học tập, bản đồ còn được áp dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR để hiển thị bản đồ số 3D trên điện thoại. Qua đó, người dùng được tương tác trực tiếp với cảm giác chân thật và sinh động, đồng thời gửi thông điệp về cuộc vận động trên các nền tảng mạng xã hội.

dsc05040-5155.jpg
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại lễ phát động cuộc vận động

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: "Tự hào một dải non sông” với hoạt động cụ thể là treo bản đồ Việt Nam tại các cơ quan, phòng làm việc, phòng học, sinh hoạt của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước với mong muốn hình ảnh về toàn bộ lãnh thổ đất nước thường xuyên được thấy ở những nơi học tập, sinh hoạt cộng đồng.

Việc treo bản đồ không đơn thuần chỉ là treo một hình ảnh trong phòng làm việc, phòng sinh hoạt, nơi ở của mỗi chúng ta, mà hơn thế nhìn vào bản đồ, ta nhìn thấy hình ảnh đất nước thu nhỏ, ta nhận thức rõ hơn toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta gồm những phần lãnh thổ nào, từ đó thắp lên trong tim ta trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Mỗi tấm bản đồ được treo, nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên sẽ hiểu hơn về những chỉ dẫn địa lý của đất nước, về những địa danh gắn liền với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc", anh Bùi Quang Huy nói.

dsc05083-5005.jpg
Nghi thức phát động cuộc vận động "Tự hào một dải non sông". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện các đoàn viên, thanh niên, bạn Lê Kim Ngọc Hằng, sinh viên Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng cho biết, khi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, Hằng cảm thấy đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và rất háo hức được tham gia. Theo Hằng, bản đồ không đơn thuần là những chỉ dẫn địa lý, những địa danh, mốc giới hành chính, mà đó còn là dáng hình của quê hương, là nơi mình được sinh ra, trưởng thành.

Trong lễ phát động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng 20 bản đồ khung (A1) cho 20 đồng chí là đại diện các lực lượng ngư dân, bộ đội biên phòng, thanh niên công nhân; nông thôn; giáo viên; học sinh; thiếu nhi; dân tộc; tôn giáo...

dsc05062-6936.jpg
Trao tặng 20 bản đồ khung (A1) cho 20 đồng chí. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng với đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng 50.000 bản đồ A0 cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và tặng 5.000 bản đồ A0 cho thành đoàn Đà Nẵng.

Trong không khí đầy tự hào của Lễ phát động Cuộc vận động Tự hào một dải non sông, 1.300 đoàn viên, thanh niên, học sinh của TP Đà Nẵng đã biểu diễn xếp Bản đồ Việt Nam tại Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Ngay sau Lễ phát động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn công tác tới thăm, trao tặng quà, bản đồ tại các điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để hưởng ứng Cuộc vận động như: Thăm, trao tặng bản đồ tại các lớp học Trường THPT Phan Châu Trinh; thăm, trao tặng quà, bản đồ cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng bản đồ cho Bảo tàng Hoàng Sa; trao tặng bản đồ cho Cung Thiếu nhi Thành phố Đà Nẵng; thăm, trao tặng quà và bản đồ tại Khu nhà trọ thanh niên công nhân; thăm, trao tặng quà, bản đồ cho các em thiếu nhi và gia đình đồng bào dân tộc Cơ Tu;...

dsc05154-7930.jpg
Trao tặng bản đồ tại các lớp học Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: XUÂN QUỲNH
dsc05164-8672.jpg
Thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Cung Thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) kết hợp với trực tuyến cấp Trung ương tại 10 tỉnh, thành phố đại diện cho các cụm: Điện Biên, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, Kon Tum, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau.

Đồng thời, lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 53 điểm cầu cấp tỉnh, thành phố theo dõi hoạt động trên hệ thống phòng họp trực tuyến và tổ chức các hoạt động ra quân, hưởng ứng.

Tin cùng chuyên mục