Phát hiện 2 đối tượng cắt rừng nhập cảnh trái phép về Việt Nam để trốn cách ly

Ngày 3-2, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.
2 đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ
2 đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở dọc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, vào khoảng 14 giờ 15 ngày 2-2, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực Km81 (thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Hương (45 tuổi) và Nguyễn Phúc Thành (30 tuổi), cùng quê ở Phúc Yên, Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đang cắt rừng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam đoạn biên giới giữa mốc 476 và mốc 477.

 Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, vì muốn trốn tránh cách ly khi nhập cảnh nên đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới với số tiền là 2 triệu kíp Lào (khoảng 5 triệu đồng). Khi qua khu vực Km81 thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Phát hiện 2 đối tượng cắt rừng nhập cảnh trái phép về Việt Nam để trốn cách ly ảnh 1
Phát hiện 2 đối tượng cắt rừng nhập cảnh trái phép về Việt Nam để trốn cách ly ảnh 2 Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lấy lời khai 2 đối tượng
Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và cách ly y tế theo quy định công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục