Trước đó, chiều 8-9, Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM phát hiện rãnh chôn số 2 trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại Khu A. Rãnh nằm so le, về phía bên trái rãnh số 3 (nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào công viên). Việc phát hiện rãnh số 2 là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu với sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực.
Qua kiểm tra ban đầu, trong ngày 8-9, lực lượng chức năng phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ. Sau khi phát hiện dấu tích nghi liên quan đến hài cốt liệt sĩ, việc đào bằng máy được tạm dừng, các lực lượng chuyển sang tìm kiếm thủ công nhằm bảo đảm thận trọng, tỉ mỉ.
Đến sáng 9-9, Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM cất bốc nhiều bộ hài cốt liệt sĩ cùng di vật. Đồng thời, lực lượng tiếp tục mở rộng rãnh số 2 để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt cùng di vật; ghi nhận đầy đủ vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác định danh tính sau này.
Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, mở rộng tìm kiếm theo hướng của rãnh số 2 và các khu vực nghi vấn liên quan.
Sáng cùng ngày, tại Công viên Lê Thị Riêng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Sau lễ dâng hương, thủ trưởng Quân khu 7 trực tiếp kiểm tra vị trí phát hiện rãnh mộ tiếp theo tại Khu A; đồng thời yêu cầu Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM tập trung lực lượng, phương tiện, nghiên cứu địa hình, dấu vết và các nguồn thông tin để mở rộng tìm kiếm, không bỏ sót khu vực nghi vấn.
Đơn vị tổ chức tìm kiếm phải cẩn trọng, tỉ mỉ; thu thập, bảo quản cẩn thận hài cốt, di vật và các dấu vết liên quan; ghi chép, đánh dấu vị trí, hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.
Việc phát hiện thêm rãnh mộ tại Khu A cung cấp thêm cơ sở quan trọng để xác định hướng và mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.