Phạt tiền nhóm “Bông hồng đen” do tự ý lấy máu, xét nghiệm HIV người dưới 15 tuổi

Vi phạm của nhóm “Bông hồng đen” được xác định là thực hiện xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

Liên quan tới hoạt động lấy máu học sinh, xét nghiệm HIV của nhóm “Bông hồng đen” (ở số 44 Nguyễn Hữu Cầu, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) do bà Đinh Thị Út (52 tuổi, ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) phụ trách, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt bà Út 7,5 triệu đồng theo Nghị định 124/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Một số thành viên nhóm "Bông hồng đen" thực hành lại việc lấy mẫu máu để xét nghiệm HIV

Một số thành viên nhóm "Bông hồng đen" thực hành lại việc lấy mẫu máu để xét nghiệm HIV

Quyết định xử phạt được ban hành trên cơ sở kết quả làm việc và kiểm tra của Sở Y tế Hải Phòng với nhóm “Bông hồng đen” và một số học sinh ở quận Đồ Sơn. Đây là những người đến tham gia các buổi tư vấn phòng chống HIV của nhóm này, rồi được lấy dấu vân tay, thông tin cá nhân, được nghe tư vấn và nhận tiền từ 50.000 - 100.000 đồng/người. Trong số này, có học sinh đã được lấy máu xét nghiệm HIV, kết quả âm tính và tại thời điểm lấy máu xét nghiệm, có em chưa đủ 15 tuổi.

Theo Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, vi phạm của nhóm “Bông hồng đen” được xác định là thực hiện xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

Tin cùng chuyên mục