Phiến quân liên kết IS đã dự kiến chiếm nhiều thành phố ở Nam Philippines

3 máy bay OV-10 ném bom xuống những khu vực chiến binh ẩn náu ở TP Marawi trong khi các lực lượng quân đội và cứu hộ chào cờ và hát quốc ca mừng Quốc khánh Philippines sáng 12-6.
Binh sĩ Philippines giương cờ mừng Quốc khánh ở TP Marawi, ngày 12-6-2017. Ảnh: ABS-CBN
Binh sĩ Philippines giương cờ mừng Quốc khánh ở TP Marawi, ngày 12-6-2017. Ảnh: ABS-CBN

Đây là lần đầu tiên diễn ra lễ chào cờ trong TP Marawi kể từ ngày 23-5, khi hàng trăm phiến quân Hồi giáo Maute chiếm thành phố ven biển trên đảo Mindanao cực Nam Philipppines. Chúng đã giết và bắt cóc người Công giáo, đốt nhà thờ, dùng dân thường làm lá chắn sống.

 Phiến quân liên kết IS đã dự kiến chiếm nhiều thành phố ở Nam Philippines ảnh 1 Cảnh sát áp giải các phiến quân Maute bị bắt tại TP Marawi trên đảo Mindanao, Philippines, ảnh do Lực lượng Vũ trang Philippines công bố
 Hầu hết dân số Marawi khoảng 200.000 người đã chạy trốn khỏi thành phố, nhưng còn 500-1.000 dân thường đang bị mắc kẹt hoặc bị phiến quân bắt làm con tin.
 Phiến quân liên kết IS đã dự kiến chiếm nhiều thành phố ở Nam Philippines ảnh 2 Một hình ảnh chiến binh chiếm TP Marawi trên đảo Mindanao, Philippines, do IS công bố
 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11-6 cho biết chính thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh tiến hành các hoạt động khủng bố ở Philippines.

Phiến quân Maute liên kết IS chiếm Marawi đã làm các nước Đông Nam Á lo ngại IS tìm cách lập một căn cứ trên đảo Mindanao có thể đe dọa an ninh khu vực.

Theo Reuters, phát biểu trong lễ kỷ niệm Quốc khánh tại thủ đô Manila, Ngoại trưởng Philippines Allan Peter Cayetano cho biết phiến quân đã lên kế hoạch chiếm ít nhất 2 hoặc 3 thành phố ở Mindanao.

Âm mưu này đã bị phá vì quân đội đã mở cuộc đột kích phủ đầu vào Marawi để lùng bắt Isnilon Hapilon, thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf và nhánh IS Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Cayetano cho biết, Philippines muốn hợp tác thật chặt với Indonesia và Malaysia để chống những kẻ cực đoan. Từ đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Duterte đã biết, khi bị mất lãnh thổ ở Syria và Iraq, IS sẽ tìm một căn cứ khác trên đất liền, và Indonesia, Malaysia cùng Philippines sẽ là mục tiêu.

Tin cùng chuyên mục