Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng nhà giáo tiêu biểu

Đến thăm, chúc mừng các nhà giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các nhà giáo cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp, hiến kế cho sự phát triển của ngành và của TPHCM.

Sáng 16-11, đoàn lãnh đạo Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu ở quận 5 và quận 3 nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng Nhà giáo, GS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc Đại học Quốc Gia TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng Nhà giáo, GS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc Đại học Quốc Gia TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đến thăm Nhà giáo, GS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc Đại học Quốc Gia TPHCM (phường 12, quận 5), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với nhà giáo cùng gia đình.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước các đóng góp của Nhà giáo, GS.TS Nguyễn Tấn Phát cho sự nghiệp phát triển giáo dục thành phố và chúc nhà giáo nhiều sức khỏe, sống vui cùng con cháu.

Nhà giáo, GS.TS Nguyễn Tấn Phát cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm, chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam và mong mỏi ngành giáo dục thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đào tạo thế hệ tương lai của thành phố thực sự ưu tú.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo TPHCM, quận 5 tặng hoa chúc mừng Nhà giáo, GS.TS Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo TPHCM, quận 5 tặng hoa chúc mừng Nhà giáo, GS.TS Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng thời, Nhà giáo, GS.TS Nguyễn Tấn Phát khẳng định, tuy tuổi cao nhưng vẫn luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm công tác và việc làm thiết thực cho ngành, nhằm xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

* Tiếp đó, đoàn đến thăm Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Bảo Lâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM (phường 4, quận 3).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân những đóng góp của Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Bảo Lâm cho sự nghiệp giáo dục. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân những đóng góp của Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Bảo Lâm cho sự nghiệp giáo dục. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân những đóng góp của Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Bảo Lâm cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nước nhà nói chung, TPHCM nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng ghi nhận những cống hiến của Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Bảo Lâm trong sự nghiệp “trồng người” ở TPHCM. Trong thời gian làm công tác quản lý giáo dục, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Bảo Lâm đã có những sáng kiến, mô hình đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục TP.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo TPHCM, quận 3 tặng hoa chúc mừng Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Bảo Lâm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo TPHCM, quận 3 tặng hoa chúc mừng Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Bảo Lâm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Bảo Lâm cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, đồng thời, mong nhà giáo bằng nhiệt huyết, kinh nghiệm của mình tiếp tục đóng góp, xây dựng TPHCM.

Tin cùng chuyên mục