Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, động viên y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải mong muốn Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục hỗ trợ TP không chỉ trong việc điều trị bệnh Covid-19 mà còn nhiều bệnh lý khác. Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối, ngoài điều trị Covid-19, bệnh viện cần duy trì điều trị các bệnh khác, tạo sự công bằng cho người bệnh.

Sáng 23-8, đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

 Báo cáo với đoàn, TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, những ngày này cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện phải làm gấp 4, gấp 5 lần bình thường. Hiện bệnh viện có 241 cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM (đặt tại Bệnh viện Ung bướu TP cơ sở 2).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, động viên y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: CAO THĂNG
Song song với quá trình điều trị, bệnh viện luôn chú ý đến chế độ dinh dưỡng, tập vật lý trị liệu cho bệnh nhân, trong đó tất cả các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM đều có suất ăn bệnh lý để đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh cao hoạt động của Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách. Ngay từ những ngày đầu, đội ngũ cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã nỗ lực, nhiệt tình vượt qua khó khăn để Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM đi vào hoạt động. Đến nay, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM đã có 700 giường bệnh. Đội ngũ cán bộ y tế và tình nguyện viên luôn dành nhiều tâm huyết để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, động viên y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: CAO THĂNG
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải mong muốn Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục hỗ trợ TP không chỉ trong việc điều trị bệnh Covid-19 mà còn nhiều bệnh lý khác. Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối, ngoài điều trị Covid-19, bệnh viện cần duy trì điều trị các bệnh khác, tạo sự công bằng cho người bệnh.

Tin cùng chuyên mục