Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thăm, chúc tết tại tỉnh Bến Tre

Sáng 13-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định; chúc tết Tỉnh ủy - HĐND - UBND, UBMTTQ tỉnh Bến Tre và dự chương trình họp mặt giữa cán bộ Đoàn các thời kỳ với nhân dân vùng căn cứ tỉnh Bến Tre, tại Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (tỉnh Bến Tre).
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: NGÔ BÌNH

Cùng dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Trương Mỹ Lệ, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống Thành Đoàn, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Vĩnh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Gặp gỡ đại diện các gia đình chính sách gắn liền với Di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và cảm ơn các cựu chiến binh, gia đình chính sách đã có nhiều cống hiến cho độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp đến, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi tặng những phần quà tết đến các gia đình chính sách, người có công tham gia cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh, Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định không chỉ là cơ quan đầu não trong kháng chiến chống Mỹ ở khu vực đô thị mà nơi đây còn chứa đựng những tình cảm thiêng liêng quý báu giữa quân và dân. Các thế hệ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ngày nay tự hào, trân trọng về những đóng góp, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn, Anh hùng liệt sĩ Hồ Hảo Hớn, Anh hùng liệt sĩ Trần Quang Cơ, những người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi và các thế hệ cán bộ Thành Đoàn, các cô, các chú đã lấy tuổi xuân và máu mình tô thắm màu cờ Tổ quốc.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương tặng quà tri ân cán bộ Thành Đoàn tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, gia đình chính sách. Ảnh: NGÔ BÌNH

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương tặng quà tri ân cán bộ Thành Đoàn tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, gia đình chính sách. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn đã đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre. Các đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre tiếp đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới thành công, hạnh phúc đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bến Tre và chúc tỉnh Bến Tre phát triển vượt bậc trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bến Tre. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bến Tre. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí gửi lời cảm ơn tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ, giúp đỡ TPHCM trong giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời, mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống gắn kết có từ lâu đời giữa TPHCM và Bến Tre.

Đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bày tỏ niềm vui khi đón đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, chúc mừng năm mới và chúc TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu cả nước. Đồng chí cũng mong TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống gắn kết với tỉnh Bến Tre, ngày càng có nhiều doanh nghiệp TPHCM đến đầu tư hợp tác phát triển tại tỉnh Bến Tre.

Trưa cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu dâng hương tưởng niệm đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: NGÔ BÌNH
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu dâng hương tưởng niệm đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tin cùng chuyên mục