Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức: Mong bà con yên tâm ở nhà, đồng lòng cùng thành phố chống dịch

Sáng 31-8, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà, công nhân ngoại tỉnh, người lao động (NLĐ) tự do đang ở trọ, sinh sống trên địa bàn huyện Hóc Môn. 

Tham dự cùng đoàn có Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng; Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Thụy Mỵ Châu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức: Mong bà con yên tâm ở nhà, đồng lòng cùng thành phố chống dịch ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức trao túi an sinh cho người dân thuê trọ tại hẻm 31/1, ấp Trung Lân, Bà Điểm. Ảnh: CAO THĂNG
Đoàn đã tới thăm và trao tặng túi an sinh tới hàng chục hộ gia đình là người thuê trọ tại các khu nhà trọ ở tổ 3, ấp Trung Lân; tổ 1, ấp Tiền Lân xã Bà Điểm; đến thăm trạm y tế lưu động đặt tại Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt VHTT ấp Nam Lân và hẻm 21, ấp Hưng Lân - nơi có hàng chục trường hợp F0 đang điều trị tại nhà.
Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, bất tiện mà người dân đang gặp phải sau gần 3 tháng phải thực hiện giãn cách. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chia sẻ: "Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, thành phố đã triển khai nhiều gói an sinh, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người lao động, công nhân ngoại tỉnh, lao động tự do mất việc làm vì dịch bệnh".
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức: Mong bà con yên tâm ở nhà, đồng lòng cùng thành phố chống dịch ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Thụy  Mỵ Châu trao túi quà an sinh cho người thuê trọ tại khu nhà trọ số 133/1 ấp Tiền Lân, Bà Điểm. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng khẳng định, trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại thành phố, công tác tổ chức, triển khai hỗ trợ tới người dân khó khăn, nhất là những người thật sự cần giúp đỡ, không chỉ một vài ngày mà thậm chí cả tháng là vô cùng quan trọng. TPHCM đã triển khai các gói an sinh xã hội lần 1, lần 2 và đã sẵn sàng cho gói an sinh xã hội lần 3, lần 4 khi giãn cách xã hội kéo dài đến ngày 15-9.
“Đây là quyết sách an sinh xã hội, cả về lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để người dân yên tâm, không căng thẳng về tinh thần, không ai bị bỏ lại phía sau. Mong bà con yên tâm ở nhà, đồng lòng cùng thành phố chống dịch thành công”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức: Mong bà con yên tâm ở nhà, đồng lòng cùng thành phố chống dịch ảnh 3 Anh Nguyễn Văn Thắng mong muốn dịch được kiểm soát để quay lại làm việc. Ảnh: CAO THĂNG
Bày tỏ biết ơn khi nhận được sự quan tâm của thành phố và chính quyền địa phương, anh Nguyễn Văn Thắng (quê ở Bình Định, hiện đang cùng gia đình thuê trọ tại số 133/1 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn) cho biết, anh có 5 năm làm việc tại một công ty nội thất (trụ sở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) với thu nhập gần 12 triệu đồng/tháng để lo cho vợ cùng 2 con nhỏ. 3 tháng thực hiện giãn cách, công ty chỉ hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng khiến tiền tích lũy trong nhà cũng dần cạn sạch...
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức: Mong bà con yên tâm ở nhà, đồng lòng cùng thành phố chống dịch ảnh 4
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức: Mong bà con yên tâm ở nhà, đồng lòng cùng thành phố chống dịch ảnh 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thăm hỏi F0 đang điều trị tại nhà. Ảnh: CAO THĂNG
Nói thêm về công tác chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn huyện Hóc Môn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Thụy Mỵ Châu cho biết, huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan và UBND xã, thị trấn tập trung triển khai đến từng đối tượng, cơ bản đáp ứng tiến độ chung của thành phố; đồng thời tiếp tục thực hiện Công văn số 2627/UBND-VX ngày 6-8 về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 (đợt 2).

Tính đến ngày 30-8, huyện Hóc Môn đã rà soát và chi hỗ trợ qua 2 đợt cho từng đối tượng, cụ thể: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương có 1.667 trường hợp với kinh phí hỗ trợ gần 3,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100%); người lao động tự do bị mất việc làm có 53.425 trường hợp với kinh phí hỗ trợ trên 81 tỷ đồng (tỷ lệ 100%); hộ nghèo, hộ cận nghèo là 3.403 trường hợp với kinh phí hỗ trợ trên 5,1 tỷ đồng; hộ lao động nghèo theo chỉ đạo tại Công văn số 2627/UBND-VX có 43.084/46.564 trường hợp với kinh phí hỗ trợ gần 65 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 92,53%).

Ngoài ra còn hỗ trợ cho các hộ kinh doanh phải dừng hoạt động, thương nhân tại các chợ truyền thống số tiền trên 800 triệu đồng. Đồng thời huyện phối hợp cùng các xã, mạnh thường quân trao tặng hàng chục nghìn túi an sinh tới các gia đình khó khăn, người lao động nghèo…

“Theo kế hoạch và qua rà soát người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, huyện đã trao tặng được 104.523 túi an sinh. Huyện Hóc Môn đang nỗ lực từ tất cả các nguồn để có thêm 40.000 túi an sinh gửi tới các hộ dân còn lại”,  bà Lê Thụy Mỵ Châu cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức: Mong bà con yên tâm ở nhà, đồng lòng cùng thành phố chống dịch ảnh 6 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thăm hỏi Tổ Quân y, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng được tăng cường cho xã Bà Điểm. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức: Mong bà con yên tâm ở nhà, đồng lòng cùng thành phố chống dịch ảnh 7 Học viên Nguyễn Văn Khương, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng, tổ trưởng tổ y tế lưu động tại ấp Nam Lân. Ảnh: CAO THĂNG
Về công tác hỗ trợ y tế cho các trường hợp F0, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, hiện huyện có 943 F0 điều trị tại nhà và 663 trường hợp F1. Huyện cũng đã cấp phát được 2.475 túi thuốc cho các F0 điều trị tại nhà.

Tin cùng chuyên mục