Phối hợp cứu hộ tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 23-8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 110/PCTT gửi cơ quan chức năng và các địa phương ven biển về việc phối hợp cứu hộ, cứu nạn phương tiện gặp nạn trên biển.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22-8, nhận được thông tin tàu cá NA 90198 TS gồm 4 thuyền viên, do ông Trần Văn Dũng (trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, tàu cá xuất phát tại cảng Lạch Quèn ngày 17-8, hiện nay tàu bị gãy khuỷu nối chân vịt tàu, đang thả trôi trên biển (cách Cửa Ròn - Quảng Bình về hướng Đông Đông Bắc khoảng 60 hải lý), hiện các thành viên trên tàu cá đều đảm bảo an toàn, thuyền trưởng đề nghị các lực lượng cứu nạn tàu cá vào bờ.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh gồm: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu thuyền gần khu vực để hỗ trợ, cứu hộ các thuyền viên trên tàu cá bị nạn.

Tin cùng chuyên mục