Hãng Reuters ngày 2-7 đưa tin Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã bác bỏ tối hậu thư mà lực lượng quân đội nước này đưa ra.
Theo đó, yêu cầu Chính phủ Ai Cập đáp ứng các yêu cầu của người dân trong 48 giờ, bằng không sẽ can thiệp và đề xuất lộ trình chính trị riêng cho Ai Cập. Ông Morsi khẳng định sẽ theo đuổi kế hoạch hòa giải dân tộc riêng của ông. Lực lượng Anh em Hồi giáo cũng đã phản đối tuyên bố của quân đội Ai Cập và cho rằng động thái này vi phạm hiến pháp, mở đường cho một cuộc đảo chính. Lực lượng Anh em Hồi giáo khẳng định ủng hộ tất cả các giải pháp chính trị tuân thủ hiến pháp.
Cùng ngày, hãng thông tấn quốc gia MENA đưa tin Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Kamel Amr đã đệ đơn từ chức. Trước đó một ngày, 5 bộ trưởng trong Chính phủ Ai Cập cũng đồng loạt xin từ chức.
ĐỖ CAO