Quận Hải Châu và TP Uiwang khánh thành biểu trưng đánh dấu quan hệ hợp tác

Ngày 23-1, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ khánh thành tượng biểu trưng (logo) quận Hải Châu và TP Uiwang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Hai địa phương ra mắt biểu trưng quận Hải Châu và TP Uiwang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc)
Hai địa phương ra mắt biểu trưng quận Hải Châu và TP Uiwang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc)

Tham dự có ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Hải Châu; ông Kang Boo Sung, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng; ông Kim Sung Jei, Thị trưởng thành phố Uiwang; ông Kim Hark Gi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Uiwang.

Năm 2021, quận Hải Châu chính thức thiết lập mối quan hệ hữu nghị với thành phố Uiwang. Khi đó dịch bệnh phức tạp, hai địa phương đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giao lưu trực tuyến.

Trong hơn 3 năm, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, quận Hải Châu và TP Uiwang đã tích cực trao đổi, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị ý nghĩa. Qua đó, mối quan hệ giữa hai địa phương trở nên gần gũi và ngày càng phát triển.

Để đánh dấu những thành tựu hợp tác giữa hai địa phương, quận Hải Châu tổ chức khánh thành tượng biểu trưng (logo) của quận Hải Châu và của thành phố Uiwang đặt tại công viên Nam Dương (phường Nam Dương, quận Hải Châu). Đây là dấu ấn lưu lại tình cảm, sự gắn kết trong quá trình hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, con người của TP Uiwang đến nhân dân quận Hải Châu nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung.

z5098363675900-48464f882a61c62e8ee0db1cd268214f-2625.jpg
Đại diện TP Uiwang tặng quà cho học sinh quận Hải Châu đã có hoạt động giao lưu tại địa phương

Ông Lê Tự Gia Thanh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, dù có sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, khí hậu, ngôn ngữ nhưng để đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế giữa hai địa phương. Thời gian qua, quận Hải Châu và TP Uiwang đã tích cực trao đổi, triển khai nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu ý nghĩa trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, thanh niên…

Điển hình là chương trình trao đổi giao lưu văn hóa dành cho học sinh THCS của quận Hải Châu tại TP Uiwang tháng 10-2023. Chương trình đã tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, ngôn ngữ và gặp gỡ bạn bè Hàn Quốc cùng trang lứa.

Mới đây ngày 22-1, Chủ tịch UBND quận Hải Châu và Thị trưởng TP Uiwang đã ký biên bản thỏa thuận thống nhất tiến đến xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện vào năm 2025. Thông qua việc ký kết thỏa thuận xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện năm 2025, quận Hải Châu và TP Uiwang được xem như “hai địa phương kết nghĩa”.

Ông Kim Sung Jei, Thị trưởng TP Uiwang chia sẻ, thời gian hai địa phương hợp tác không quá dài nhưng đã có nhiều hoạt động. Quận Hải Châu và TP Uiwang có nhiều điểm tương đồng, có triển vọng để phát triển, như nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, công nghiệp du lịch phát triển… Vì vậy, thời gian tới, hai địa phương hy vọng phát huy được thế mạnh, cùng hợp tác phát triển và giữ gìn tài nguyên cho thế hệ tương lai.

Tin cùng chuyên mục