Làm sâu sắc hơn tình quân - dân nơi biên giới
Đoàn công tác đã đến thăm Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Quảng Trực. Tại đây, Trung tướng Trần Vinh Ngọc thăm hỏi đời sống, tình hình lao động, sản xuất của các hộ dân; đồng thời, bày tỏ vui mừng khi các gia đình từng bước ổn định cuộc sống tại điểm dân cư, yên tâm gắn bó lâu dài với địa bàn.
Trung tướng Trần Vinh Ngọc mong muốn các hộ dân tiếp tục đoàn kết, tích cực lao động, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định; đồng thời phối hợp cùng các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Dịp này, đoàn công tác trao quà động viên 60 gia đình đang sinh sống tại điểm dân cư.
Tiếp đó, tại Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726, Binh đoàn 16, Bệnh viện Quân y 7A, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân khu vực biên giới.
Người dân được các y, bác sĩ khám sàng lọc một số bệnh thường gặp; tư vấn phương pháp phòng ngừa, điều trị bệnh; đồng thời, đoàn công tác trao 250 suất quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
*Cùng ngày, đoàn công tác dự lễ khánh thành công trình “Đường lên chốt dân quân thường trực xã Thuận An”, tại thôn Đức An. Đây là công trình chung của Khối thi đua Quân sự địa phương Quân khu 7, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng chủ trì phối hợp các thành viên trong khối và UBND xã Thuận An triển khai.
Theo đó, tuyến đường từ cửa khẩu Đắk Per vào Chốt dân quân thường trực xã Thuận An là trục giao thông quan trọng, phục vụ dân sinh, vận chuyển nông sản và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trước đây, mặt đường thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là học sinh và các hộ sản xuất dọc tuyến.
Công trình có chiều dài 800m, rộng 3m, tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng. Sau 2 tháng thi công, tuyến đường đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng và được đưa vào sử dụng.
Tiểu đội trưởng Chốt dân quân thường trực xã Thuận An Phan Văn Huy, cho biết được hỗ trợ xây dựng tuyến đường, cán bộ, chiến sĩ tại chốt rất vui mừng, phấn khởi, đây là nguồn động lực để lực lượng ngày đêm bám trụ, giữ vững biên cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
Ông Lê Văn Ngữ, người dân xã Thuận An bày tỏ phấn khởi khi có đường bê tông rộng rãi, việc đi lại an toàn hơn, nông sản được vận chuyển nhanh hơn, giá trị đất sản xuất dọc tuyến cũng được nâng lên.
“Những ngày thi công, cán bộ, chiến sĩ không quản nắng mưa, cùng người dân san nền, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông. Công trình vừa giúp bà con đi lại thuận lợi, vừa làm sâu sắc hơn tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới”, ông Lê Văn Ngữ chia sẻ.
Khẩn trương hoàn thiện các trường phổ thông nội trú
Đến kiểm tra công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Quảng Trực, Trung tướng Trần Vinh Ngọc biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia xây dựng công trình trong điều kiện địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.
Trung tướng Trần Vinh Ngọc yêu cầu các lực lượng tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thi công khoa học, chặt chẽ; bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện; quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp phục vụ năm học mới.
Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực Dương Huy Toàn cho biết, do địa hình phức tạp, thời tiết không thuận lợi nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn.
Quảng Trực là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, việc đầu tư trường học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cao dân trí, đời sống văn hóa của người dân khu vực biên giới.
Công trình đang được gấp rút thi công để hoàn thành trước khi bước vào năm học 2026-2027
*Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thuận An. Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, việc xây dựng những ngôi trường khang trang tại các xã biên giới có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc được học tập trong môi trường tốt hơn.
Trung tướng Trần Vinh Ngọc yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt phương châm “7 nhất”: tinh thần trách nhiệm cao nhất; đoàn kết, phối hợp tốt nhất; bảo đảm tiến độ nhanh nhất; chất lượng tốt nhất; an toàn nhất; chấp hành kỷ luật tốt nhất và gắn bó sâu sắc nhất với nhân dân.
Trong chuỗi hoạt động tại hai xã Quảng Trực và Thuận An, Quân khu 7 còn tổ chức chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân và cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng tặng thưởng 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hỗ trợ xây dựng các trường nội trú liên cấp tại xã Quảng Trực và Thuận An.