Quận Tân Phú: Tiếp nhận hơn 4,1 tỷ đồng chăm lo người nghèo

Ngày 28-10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo quận Tân Phú phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm chăm lo cho người nghèo năm 2021, với chủ đề “Cùng hành động vì cộng đồng”.

Đến dự buổi lễ có các ông, bà: Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; Phạm Hưng Quốc Bảo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú; Nguyễn Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú; Trịnh Thị Mai Trinh, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú.

Quận Tân Phú: Tiếp nhận hơn 4,1 tỷ đồng chăm lo người nghèo ảnh 1 Ông Phạm Minh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Chiên (thứ 3 từ phải sang) cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo quận Tân Phú năm 2021

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú Nguyễn Thị Chiên cho biết: Dịp phát động hưởng ứng Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo năm nay (từ ngày 17-10-2021 đến ngày 18-11-2021) mang ý nghĩa quan trọng sâu sắc, đó là quan tâm vận động, chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ “vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh”.

Quỹ Vì người nghèo của quận sẽ tập trung trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở, sửa chữa chống dột nhà tình thương, phương tiện sinh kế, hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 và nhận đỡ đầu cho 2 thương binh đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú Phạm Hưng Quốc Bảo bày tỏ tin tưởng Tháng cao điểm vì người nghèo sẽ có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. “Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi mong rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở duy trì tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm chăm lo cho người nghèo hàng năm, để chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, ông Phạm Hưng Quốc Bảo nhấn mạnh.

Quận Tân Phú: Tiếp nhận hơn 4,1 tỷ đồng chăm lo người nghèo ảnh 2 Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú trao tặng 150 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 quận Tân Phú

Tại buổi lễ, 20 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã trao bảng tượng trưng ủng hộ hơn 4,1 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo quận Tân Phú năm 2021. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú cũng trao tặng 150 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 quận Tân Phú.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ Thập đỏ quận Tân Phú còn đăng ký các nội dung thực hiện trong Tháng cao điểm chăm lo cho người nghèo với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Cụ thể: trao 8.000 phần quà cho công đoàn viên gặp khó khăn do dịch Covid-19; hỗ trợ kinh phí sửa chữa chống dột 3 căn nhà, tặng 6 phương tiện sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 351 suất học bổng, 22 phương tiện đi học cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; chăm lo 550 suất sữa dinh dưỡng trẻ em và người cao tuổi, 20 phần quà cho phụ nữ khuyết tật, 50 suất ăn ngon cho người già neo đơn… 

Quận Tân Phú: Tiếp nhận hơn 4,1 tỷ đồng chăm lo người nghèo ảnh 3 6 đơn vị đăng ký các nội dung thực hiện trong Tháng cao điểm chăm lo cho người nghèo
Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo quận Tân Phú trao tặng 64 suất quà cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, với sự chung tay của hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự đóng góp các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, Quỹ Vì người nghèo của quận Tân Phú đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong đó có: sửa chữa, chống dột 5 căn nhà tình thương; hỗ trợ 193 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, trao 22 phương tiện đi học cho học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn năm học 2021 – 2022; phối hợp phụng dưỡng chăm lo và tặng hơn 1.000 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh nặng và đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 27-7; chăm lo Tết cho người nghèo trên với 3.640 phần quà…

Tin cùng chuyên mục