Quảng Bình: Ngư dân trúng đậm cá cơm

Ngày 27-3, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, trong 7 ngày qua, ngư dân trên địa bàn trúng đậm cá cơm, đạt sản lượng khoảng 3.500 tấn.

Chỉ riêng tại khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), các tàu thuyền trong và ngoài tỉnh liên tục cập bến, chuyển cá cơm lên bờ bán cho các cơ sở chế biến đã thu mua số lượng lớn. Ngư dân cho biết luồng cá cơm năm nay nhiều hơn mọi năm, chỉ một đêm ra khơi đã thu hơn 100 triệu đồng mỗi thuyền.

1000027450.jpg
Cá cơm trúng mùa

Ông Nguyễn Công Tâm (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, những ngày vừa qua, trung bình mỗi tàu khai thác trở về cảng đều được 7 - 10 tấn cá cơm, cá biệt có tàu trúng 15 tấn – 20 tấn. Giá bán từ 13 – 15 ngàn đồng/kg tùy loại cá, cho thu nhập cao.

Tại khu dịch vụ này cũng tiếp nhận tàu cá các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam vào bán cá cơm cho các cơ sở chế biến nước mắm.

1000027447.jpg
Ngư dân cập bến cá Việt Trung, huyện Bố Trạch

Ông Võ Đình Đồng, chủ tàu cá KH 925.92 (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tàu của ông có công suất 850CV, đánh bắt cách cảng Gianh 10 hải lý, mỗi đêm đánh bắt được khoảng từ 10 - 20 tấn cá cơm.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Công ty Thủy sản Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trong 5 ngày trở lại đây, trung bình mỗi ngày cơ sở của này thu mua 50 – 70 tấn cá cơm, ngày nhiều nhất lên đến gần 100 tấn.

1000027448.jpg
Cá cơm được mùa, được giá

Theo thống kê sơ bộ, trong 7 ngày qua, mỗi ngày ngư dân cập bờ tại huyện Bố Trạch đạt 500 tấn cá cơm, đạt sản lượng 3.500 tấn. Năm nay, cá cơm được mùa, được giá nên ngư dân phấn khởi.

Theo ông Nguyễn Cẩm Long, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch, ngoài ngư dân có thu nhập cao từ trúng cá cơm, nhiều người dân địa phương làm dịch vụ hậu cần nghề cá, bốc vác, xếp dỡ tại cảng cũng có thu nhập ổn định từ 300.000 – 500.000 đồng mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục