Quảng Bình: Tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Ngày 28-1, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký kế hoạch số 2494/KH-UBND về việc kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1-3-1923 - 1-3-2023). 

Theo đó, hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, bằng các phong trào hành động cách mạng mang tính quần chúng sâu rộng, tạo được chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên thăm hỏi cán bộ chiến sĩ trên chiến trường Trường Sơn. Ảnh tư liệu

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên thăm hỏi cán bộ chiến sĩ trên chiến trường Trường Sơn. Ảnh tư liệu

Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

Trưng bày, triển lãm sách, hiện vật, hình ảnh về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện. Cùng đó xây dựng phim tài liệu về cuộc đời sự nghiệp Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh tư liệu
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh tư liệu

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tên thật là Nguyễn Hữu Vũ, sinh năm 1923 tại Quảng Trạch, Quảng Bình. Ông tham gia cách mạng từ năm 1938 và một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Pháp, ông là phái viên Bộ Tổng tư lệnh, tham gia nhiều chiến dịch. Giai đoạn 1954 - 1955 ông phụ trách công tác trao trả tù binh chiến tranh. Sau đó, ông giữ nhiều chức vụ như: Phó chủ nhiệm Tổng cục hậu cần; tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn (1967-1975); Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô. Năm 1974, ông được phong vượt cấp từ đại tá lên trung tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn Đồng Sỹ Nguyên và Chính ủy Đặng Tính tại căn cứ của Bộ Tư lệnh Trường Sơn khi Đại tướng có cuộc thị sát chiến trường Trường Sơn. Ảnh Tư liệu
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn Đồng Sỹ Nguyên và Chính ủy Đặng Tính tại căn cứ của Bộ Tư lệnh Trường Sơn khi Đại tướng có cuộc thị sát chiến trường Trường Sơn. Ảnh Tư liệu

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn suốt từ 1-1-1967 đến khi kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển tuyến đường huyền thoại, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trực tiếp gắn bó, chỉ huy, không chỉ hoàn thành tuyến đường vận chuyển quân lương, vũ khí, khí tài chiến tranh mà còn hoàn thiện đường ống dẫn xăng, dầu từ Bãi Cháy (Quảng Ninh) vào tận Nam bộ chi viện cho chiến trường lớn miền Nam.

Từ năm 1982 - 1991, ông làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ GTVT.

Khi nghỉ hưu, qua tài năng và đức độ của mình, ông còn được mời làm Cố vấn Đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, tham gia Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng đường Hồ Chí Minh thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người đứng đầu bàn) và Tư lệnh 559 Đồng Sỹ Nguyên (người đứng, cầm cây chỉ bản đồ) bàn kế hoạch tác chiến, tháng 9-1970. Ảnh tư liệu
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người đứng đầu bàn) và Tư lệnh 559 Đồng Sỹ Nguyên (người đứng, cầm cây chỉ bản đồ) bàn kế hoạch tác chiến, tháng 9-1970. Ảnh tư liệu

“Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên là một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đức độ và tài năng, một người học trò ưu tú của Bác Hồ. Toàn bộ cuộc đời của đồng chí Đồng Sỹ Nguyên gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của quân đội… Đặc biệt, đồng chí có công lớn đối với con đường chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh…” Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc sinh thời nhận xét về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Tin cùng chuyên mục