Quảng Ngãi đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét phương án khai quật, trục vớt cổ vật dưới nước

Ngày 21-6, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, phê duyệt phương án, bố trí ngân sách Trung ương và giao cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì thực hiện công tác khảo sát, thăm dò và khai quật, trục vớt di sản văn hóa dưới nước vừa phát hiện tại Quảng Ngãi.

Sau khi phát hiện cổ vật dưới nước tại vùng biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án khảo sát, thăm dò di sản văn hóa dưới nước; đồng thời, chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện Bình Sơn, Lý Sơn triển khai tốt công tác bảo vệ an toàn, tăng cường tuần tra, bảo vệ khoanh vùng và ngăn chặn việc trục vớt trái phép các hiện vật trong khu vực.

Riêng đối với việc khảo sát, thăm dò di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển Bình Sơn, trước đây tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì tổ chức và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện khảo sát, thăm dò và khai quật, trục vớt di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu vào năm 2012, 2013; tại vùng biển Vũng Tàu, huyện Bình Sơn vào năm 2014. Trong năm 2017, 2018, Bộ VH-TT-DL chủ trì tổ chức và bố trí ngân sách Trung ương thực hiện khảo sát, thăm dò và khai quật, trục vớt di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển Dung Quất, huyện Bình Sơn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng với Đồn Biên phòng Bình Hải tuần tra và phát hiện một tàu cá ngư dân khai thác cổ vật trái phép dưới biển

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng với Đồn Biên phòng Bình Hải tuần tra và phát hiện một tàu cá ngư dân khai thác cổ vật trái phép dưới biển

Việc khảo sát, thăm dò và khai quật, trục vớt di sản văn hóa dưới nước vùng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn trong năm 2023 là nhiệm vụ phát sinh, đồng thời, nguồn ngân sách địa phương và đội ngũ cán bộ, chuyên gia về khảo cổ học còn hạn chế nên tỉnh Quảng Ngãi không bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này trong năm 2023.

Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, phê duyệt phương án, bố trí ngân sách Trung ương và giao cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì thực hiện công tác khảo sát, thăm dò và khai quật, trục vớt di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải.

Gốm sứ thu hồi có nguồn gốc sản xuất từ các lò gốm Chương Châu vùng Nam Trung Hoa có niên đại ở thế kỷ XVI - XVII thuộc thời Minh

Gốm sứ thu hồi có nguồn gốc sản xuất từ các lò gốm Chương Châu vùng Nam Trung Hoa có niên đại ở thế kỷ XVI - XVII thuộc thời Minh

Theo phương án khảo sát, thăm dò di sản dưới nước tại vùng biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, dự kiến thời gian thăm dò là 15 ngày, diện tích 10.000m2. Vị trí tàu cổ đắm cách xa bờ 3 hải lý, độ sâu nước trên dưới 60m, trong vùng dòng hải lưu trôi chảy mạnh.

Các phương tiện gồm 1 phương tiện sà lan nổi định vị tại vị trí công trường, lắp đặt thiết bị thi công, ô tô 7 chỗ, máy móc, vật tư thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thăm dò.

Khảo sát bằng phương pháp dùng thợ lặn kết hợp robot lặn, sử dụng đèn soi chiếu dưới nước công suất lớn kết hợp với quay camera bề mặt hiện trạng khu vực đáy biển cần khảo sát.

Tin cùng chuyên mục