Quảng Ngãi: Doanh thu du lịch dịp tết ước đạt 27 tỷ đồng

Ngày 13-2 (mùng 4 Tết), Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, doanh thu mùa du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh từ ngày 8-2 (29 tháng Chạp) đến ngày 12-2 (mùng 3 Tết) ước đạt 27 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, trong 5 ngày nghỉ tết, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước đạt khoảng 48.000 lượt khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế là 800 lượt, khách nội địa là 47.200 lượt.

dsc-1375-7329.jpg
Người dân chụp ảnh du xuân tại vườn hoa Ba Tơ, TP Quảng Ngãi

Một số địa điểm du lịch đón khách cao như tại đảo Lý Sơn với 2.500 lượt, chùa Minh Đức 8.000 lượt, bãi biển Minh Tân 6.000 lượt, khu du lịch Mỹ Khê 5.000 lượt...

dsc-1420-6663.jpg
Trẻ em vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán

Ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2023 và đầu năm 2024 có những thành công mới, không ngừng đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch để thu hút khách.

Nhiều mô hình du lịch đã được hình thành và phát triển như du lịch sinh thái kết hợp tham quan vườn rau an toàn xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi); du lịch cộng đồng gắn với đồng muối Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ); du lịch miệt vườn trái cây tại thôn Bình Thành (xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành)… phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng du khách.

Tin cùng chuyên mục