Quy Nhơn đón nhiều sự kiện khoa học quốc tế, kết nối thế hệ trẻ Pháp ngữ

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đang tổ chức nhiều sự kiện khoa học, giáo dục quốc tế, thu hút đông đảo nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên từ nhiều quốc gia, trong đó có mời đến Giáo sư đoạt Giải Nobel Vật lý năm 2016.

Các đại biểu, nhà khoa học, học viên giao lưu tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN
Các đại biểu, nhà khoa học, học viên giao lưu tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN

Ngày 29-6, tại Trung tâm ICISE, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc hội nghị quốc tế với chủ đề: “Từ Mekong đến Đại dương: Kết nối thế hệ trẻ của các Trường Trung học thuộc khối LabelFrancÉducation”.

z6753555564210_f028fcf2d42df2fe8ef4c4da40a0d3f4.jpg
Các đại diện quốc tế trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày (29-6 đến 1-7), quy tụ gần 90 đại biểu, bao gồm: đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE), Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD), cùng giáo viên và học sinh đến từ Pháp, Lào, Campuchia và Việt Nam. Tất cả học sinh tham dự đều đến từ các trường phổ thông thuộc mạng lưới LabelFrancÉducation – hệ thống toàn cầu các cơ sở đào tạo song ngữ Pháp chất lượng cao do AEFE quản lý.

z6753554640987_a02052b4dd7504b64ef4be873536b468.jpg

Theo GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, hội nghị nhằm kết nối học sinh Pháp ngữ khu vực, tăng cường tình hữu nghị giáo dục các nước, đồng thời hưởng ứng hội nghị Liên hợp quốc về Đại dương lần thứ 3 diễn ra tại Nice (Pháp). Chủ đề xuyên suốt của hội nghị là bảo tồn đại dương và không gian biển.

z6753554972955_c8074cca90e0d6b7fc5ea340a8719901.jpg
GS Trần Thanh Vân có bài phát biểu trực tuyến tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN

Tại lễ khai mạc, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh hội nghị này không chỉ có ý nghĩa về mặt giáo dục mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hiểu biết và kết nối giữa các thế hệ trẻ thuộc mạng lưới LabelFrancÉducation - một sáng kiến giáo dục song ngữ chất lượng cao do AEFE điều phối. Đặc biệt, sự kiện quy tụ học sinh từ ba quốc gia Đông Nam Á là Lào, Campuchia và Việt Nam, là những quốc gia có quan hệ hữu nghị lâu đời, cùng chia sẻ dòng chảy văn hóa và lịch sử sông Mê Kông.

z6753555156664_a73a93f5812f21fc0d90abb9366e18cb.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang bắt tay chào mừng các đại biểu. Ảnh: TRUNG NHÂN

“Hội nghị là dịp để các em học sinh trải nghiệm không gian học thuật quốc tế, phát triển tư duy công dân toàn cầu và chia sẻ ý tưởng về bảo tồn sông Mê Kông và đại dương. Đây cũng là cơ hội để khơi dậy tinh thần nhân văn, khoa học và hướng tới một tương lai bền vững”, ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

z6753554602981_4dd4dd91287d2f690765dcee14ab9f76.jpg
Các đại biểu, nhà khoa học, học viên giao lưu tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN

Giáo sư đoạt Nobel Vật lý truyền cảm hứng tại Quy Nhơn

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tại ICISE, sáng 30-6, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam sẽ phối hợp cùng Trung tâm Vật lý lý thuyết Châu Á – Thái Bình Dương (APCTP) khai mạc “Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử”. Sự kiện quy tụ 40 nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 10 quốc gia, gồm Anh, Canada, Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Singapore.

ANH 2.jpg
Giáo sư Duncan Haldane từng đến Việt Nam truyền lửa khoa học tại Trung tâm ICISE vào năm 2022. Ảnh: NGỌC OAI

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự tham gia giảng dạy trực tiếp của GS Duncan Haldane – người đoạt Giải Nobel Vật lý năm 2016.

Trong sáng 30-6, GS Haldane sẽ có buổi gặp gỡ và chia sẻ truyền cảm hứng với các học sinh tham dự hội nghị “Từ Mekong đến Đại dương”. Đây là cơ hội quý báu để các em tiếp cận gần hơn với tinh thần nghiên cứu khoa học quốc tế và khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức.

Tin cùng chuyên mục