Tham dự sự kiện có các đồng chí: PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh; Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Paul Abela – Tùy viên Nghe nhìn Đại sứ quán Pháp... cùng các nhà quản lý, lãnh đạo các địa phương, chuyên gia nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế.
Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, việc TPHCM vinh dự được UNESCO chính thức ghi danh là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, là thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vị thế quốc tế, tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp văn hóa TPHCM.
Việc ra đời ấn phẩm cẩm nang “Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim” mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Ấn phẩm không chỉ là tài liệu chuyên ngành hữu ích dành cho các nhà sản xuất phim mà còn thể hiện cam kết của thành phố về việc phát triển điện ảnh gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia, phù hợp với chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 20245”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy khẳng định.
Ông Paul Abela – Tùy viên Nghe nhìn Đại sứ quán Pháp, cơ quan đã luôn đồng hành chặt chẽ, hỗ trợ, tư vấn tích cực với sự phát triển của điện ảnh TPHCM, đặc biệt trong quá trình xây dựng cẩm nang lần này chia sẻ, cuốn cẩm nang hướng dẫn là nhu cầu thiết yếu, mang đến nhiều thuận lợi cho quá trình sản xuất phim tại TPHCM.
“Những hướng dẫn này đóng góp vào cấu trúc bền vững của TPHCM, giúp chuyên nghiệp hóa các công đoạn quay phim, sản xuất phim. Đây là cơ hội lớn để điện ảnh Việt tạo ra nhiều câu chuyện hấp dẫn. Đồng thời giúp nâng tầm vị thế của điện ảnh TPHCM trong khu vực Đông Nam Á. TPHCM có nhiều nguồn lực để trở thành trung tâm sáng tạo nghệ thuật, văn hóa”, ông Paul Abela chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một địa phương chủ động xây dựng một bộ Cẩm nang chuyên biệt dành cho các đoàn làm phim quốc tế, cung cấp đầy đủ thông tin về bối cảnh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, quy trình hỗ trợ, hệ thống liên lạc và các nguồn lực sẵn sàng phục vụ sản xuất phim tại TPHCM.
Cẩm nang được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế với sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các chuyên gia điện ảnh quốc tế và TPHCM.
Việc ra mắt Cẩm nang cũng là hoạt động đầu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của TPHCM sau khi được UNESCO vinh danh là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh.
Với danh hiệu này, thành phố đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất phim chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tiếp cận và làm việc tại Việt Nam.
Cẩm nang “Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim” sẽ cung cấp: thông tin tổng quan về địa hình, khí hậu, giao thông, dịch vụ; danh mục bối cảnh nổi bật và tiềm năng của Thành phố; danh sách đơn vị hỗ trợ sản xuất, dịch vụ hậu cần, nguồn nhân lực; quy trình, thủ tục và hướng dẫn làm việc với các cơ quan quản lý; thông tin liên hệ nhanh và đầu mối giải quyết cho các đoàn phim...
Đây được xem là động lực mở đầu giúp TPHCM tiếp tục xây dựng cơ chế “một cửa hỗ trợ đoàn phim”, hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy đầu tư cho ngành công nghiệp điện ảnh.
Cùng với Cẩm nang, TPHCM cam kết tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến mới nhằm thu hút các dự án phim quốc tế, thúc đẩy du lịch điện ảnh và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.