Ra quân lập lại trật tự khu vực xung quanh chợ du lịch Đà Nẵng

Ngày 25-3, UBND phường Hải Châu 1, Ban quản lý Chợ Hàn và các đơn vị liên quan ra quân lập lại trật tự đô thị, giao thông tại Chợ Hàn và tuyên truyền về phương án giao thông một chiều trên đường Nguyễn Thái Học, Hùng Vương (đoạn từ Trần Phú đến Bạch Đằng, quận Hải Châu).

Tất cả tài sản của người dân sẽ được trả lại với cam kết không tái phạm, đảm bảo mỹ quan, xây dựng văn minh đô thị tại chợ du lịch của TP Đà Nẵng
Tất cả tài sản của người dân sẽ được trả lại với cam kết không tái phạm, đảm bảo mỹ quan, xây dựng văn minh đô thị tại chợ du lịch của TP Đà Nẵng

Theo đó, Chợ Hàn nằm trên địa bàn phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là một trong những chợ du lịch lớn nhất nằm ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng. Thời gian qua, chợ này thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và mua sắm nên mật độ người và phương tiện lưu thông qua khu vực chợ rất lớn, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là vào các giờ cao điểm.

Để giải quyết tình trạng này, UBND quận Hải Châu chủ trì với các đơn vị liên quan họp bàn đưa ra phương án.

z5282026811386_90e32ba04e565e38fdad2e4e1561b25e.jpg
Các đơn vị tham gia lễ ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông xung quanh Chợ Hàn

Đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường xung quanh khu vực Chợ Hàn bắt đầu từ hôm nay đến ngày 31-3, trong 2 khung giờ cao điểm từ 10 đến 12 giờ và 16 giờ 30 đến 18 giờ.

chohan1.jpg
Các vật dụng cơi nới, lấn chiếm vỉa hè được tháo dỡ

Ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, nhà tập thể nhóm D và C tại số 3 và số 5 đường Nguyễn Thái Học được di dời tháo dỡ và hiện nay được láng nền tạo thành chỗ giữ xe máy cho tiểu thương, ban quản lý chợ và người dân khi đến Chợ Hàn. Toàn bộ vỉa hè công cộng xung quanh Chợ Hàn dành cho người đi bộ đáp ứng tình trạng rất đông nhân dân và du khách trong nước và quốc tế khi đến điểm du lịch này.

z5282106193035_3d498f0ab56d8a2b4c479e522c04af6b.jpg
Khu vực được trưng dụng để làm chỗ giữ xe cho người dân khi đến Chợ Hàn

Bên cạnh đó, Phòng quản lý đô thị quận Hải Châu phối hợp với UBND phường Hải Châu I, Ban quản lý Chợ Hàn tổ chức kẻ lại vạch phân định ranh giới của chợ và vỉa hè giao thông công cộng theo hướng: 100% vỉa hè công cộng dành cho người đi bộ, khu vực xung quanh Chợ Hàn (tuyến Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng) không sử dụng vỉa hè làm nơi để xe máy.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường xung quanh Chợ Hàn báo cáo Công an TP Đà Nẵng.

z5282026813118_4062c2865d14e729c8f6183e8cf706b9.jpg
Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tính bền vững của chủ trương

Trong ngày đầu, lực lượng chức năng ưu tiên tuyên truyền, phổ biến, vận động các hộ tiểu thương, các hộ kinh doanh buôn bán. Các tiểu thương tự giác sắp xếp hàng hoá bên trong vạch kẻ để nhường vỉa hè cho người đi bộ, khách du lịch. Các vật dụng cơi nới, lấn chiếm vỉa hè xung quanh Chợ Hàn được tháo dỡ.

chohan6.jpg
Lối đi bộ xung quanh chợ Hàn trở nên thông thoáng

Theo kế hoạch, trên lĩnh vực trật tự đô thị, lực lượng chức năng sẽ tập trung chấm dứt hành vi lấn chiếm vỉa hè xung quanh Chợ Hàn thuộc các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương.

Trên lĩnh vực giao thông, lực lượng sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi đậu đỗ xe không đúng nơi quy định; sử dụng xe đẩy, xe thô sơ làm quầy hàng kinh doanh, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị trên tuyến đường, các điểm, khu vực vi phạm.

Cùng với đó, các đơn vị kiểm tra, xử lý tình trạng đổ xả nước thải, dán tờ rơi, quảng cáo rao vặt trên cây xanh, trụ điện không đúng quy định; tình trạng sử dụng vỉa hè để các vật dụng, bảng hiệu, các loại dù di động che chắn trên vỉa hè, gây cản trở.

Tin cùng chuyên mục