Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác hậu kiểm tiếp tục được tăng cường, qua đó phát hiện và xử lý 25 xuất bản phẩm có vi phạm, sai sót về nội dung ở các mức độ khác nhau.
Theo báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành, cơ quan này đã đọc, kiểm tra gần 600 xuất bản phẩm lưu chiểu. Tùy tính chất vụ việc, Cục yêu cầu chưa phát hành, tạm dừng hoặc đình chỉ phát hành để chỉnh sửa; tổ chức thẩm định lại nội dung, yêu cầu sửa chữa khi tái bản và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.
Lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận định, nguy cơ về sai sót nội dung vẫn hiện hữu. Trong khi đó, nguồn nhân lực, cơ sở dữ liệu và công cụ cảnh báo sớm vẫn còn hạn chế, đòi hỏi phải đổi mới cả phương thức quản lý nhà nước lẫn hệ thống kiểm soát nội dung tại các nhà xuất bản.
Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, có đơn vị vẫn chưa nhận thức đầy đủ về yêu cầu chất lượng của xuất bản phẩm, chưa chú trọng đầy đủ tính chính xác, khoa học, khách quan, giá trị văn hóa, giáo dục và tác động xã hội. Năng lực nhận diện rủi ro đối với các đề tài nhạy cảm còn hạn chế; việc phân công biên tập viên, tổ chức phản biện, thẩm định nhiều lớp chưa được thực hiện đồng bộ.
Cục cũng nhìn nhận các tồn tại ở đơn vị và cho biết đang rà soát từng khâu, xác định rõ trách nhiệm và xây dựng giải pháp khắc phục.
Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành xuất bản đã phát hành 21.276 đầu xuất bản phẩm in với khoảng 382,16 triệu bản; xuất bản 1.815 xuất bản phẩm điện tử; 40 nhà xuất bản đăng ký xuất bản và phát hành điện tử.
Mặc dù số đầu sách và số bản in giảm nhẹ so với cùng kỳ, hoạt động xuất bản nhìn chung vẫn duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, thông tin và hưởng thụ văn hóa của người dân.