Bộ phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc Mang mẹ đi bỏ vừa có suất chiếu ra mắt chính thức và giao lưu với báo giới tại TPHCM vào chiều 29-7.

Về phía Việt Nam, các diễn viên chính gồm: Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc... đã có mặt và giao lưu với các cơ quan báo chí, truyền thông. Trong khi đó, phía Hàn Quốc, đạo diễn Mo Hong-jin và nam diễn viên Jung Il-woo cũng tham gia các hoạt động quảng bá.
Sự xuất hiện của Jung Il-woo, nam diễn viên được khán giả ưu ái đặt biệt danh “rể Việt” nhận được nhiều sự chú ý.
Trong Mang mẹ đi bỏ, Jung Il-woo vào vai Jeong-min - người chồng Hàn Quốc hiền lành, tử tế và hết mực yêu thương vợ. Sánh đôi cùng Juliet Bảo Ngọc, nhân vật của anh mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào và sâu lắng, góp phần tái hiện quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của nhân vật Lê Thị Hạnh.

Nam diễn viên cho biết, trong phim, nhân vật của anh là người Hàn Quốc và phần lời thoại tiếng Việt cũng khá ít.
Tuy nhiên, trong một phân cảnh cùng bạn diễn Bảo Ngọc, anh đề nghị đạo diễn thêm một câu thoại bằng tiếng Việt “Từ bây giờ tôi sẽ thích em”. Sự đặt để này khiến chi tiết tương tác giữa cả hai tự nhiên, gần gũi.
Là người có những phân cảnh chung cùng Jung Il-woo, Bảo Ngọc tiết lộ, trong quá trình chuẩn bị vai diễn đã dành rất nhiều thời gian học tiếng Hàn vì đa phần lời thoại của cô trong phim đều bằng ngôn ngữ này.

Tại buổi ra mắt, hai nhân vật chính Hồng Đào và Tuấn Trần nhận được rất nhiều câu hỏi bởi vai diễn của họ thuộc tuyến trung tâm của câu chuyện.
Theo Tuấn Trần, Hoan trong Mang mẹ đi bỏ hoàn toàn khác với những vai diễn trước đây anh từng tham gia. nhân vật Hoan phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ hoàn cảnh gia đình đến những tổn thương sâu sắc trong lòng.
"Nhân vật Hoan trưởng thành hơn so với các vai diễn trước đây của tôi", Tuấn Trần nói.

diễn viên Hồng Đào cho biết, việc làm khán giả cười hay khóc đều khó như nhau. Với vai diễn lần này, áp lực lớn nhất của chị là làm sao thể hiện trọn vẹn những cảnh diễn bằng ánh mắt để toát lên những giằng xé nội tâm.
Tại họp báo, đạo diễn Mo Hong-jin cho biết, từ giai đoạn xây dựng kịch bản, anh luôn tâm niệm xây dựng được bộ phim gần gũi với tính cách của người Việt: "Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào họ cũng luôn lựa chọn ở bên cạnh nhau".
Phim Mang mẹ đi bỏ được gắn nhãn K (phim được phép phổ biến đến khán giả dưới 13 tuổi với điều kiện phải có ba mẹ hoặc người giám hộ đi cùng).
Phim có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 30 và 31-7 trước khi chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 1-8.