
Ngày 19-4 hãng dược phẩm Roche của Thụy Sĩ đã trao tặng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hơn 3 triệu liều thuốc Tamiflu kháng virus cúm để sử dụng trong trường hợp xảy ra đại dịch cúm gia cầm trên toàn cầu.

Kho thuốc Tamiflu của Roche.
Khoản đóng góp trên nằm trong nỗ lực giúp WHO hỗ trợ các nước đang phát triển có nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm.
Giám đốc điều hành Roche Franz Humer cho biết, năm nay hãng sẽ sản xuất 400 triệu liều Tamiflu để đáp ứng nhu cầu xây dựng kho dự trữ loại thuốc này của nhiều nước.
Cùng ngày, WHO đã cử một đoàn chuyên gia tới Sudan để điều tra một trường hợp bị nghi nhiễm virus cúm gia cầm ở người.
Nhóm chuyên gia này sẽ tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm được lấy từ bệnh nhân bị nghi nhiễm cúm gia cầm ở thủ đô Khartoum. WHO cũng sẽ giúp đỡ về kỹ thuật cho Bộ Y tế Sudan, nhằm tăng cường công tác giám sát và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm.
Trong khi đó, các nước Liên minh châu Âu (EU) đều đã lên kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm, nhưng việc triển khai trên thực tế chưa đáp ứng yêu cầu.
Đa phần các nước này đều đã dự trữ Tamiflu, nhưng mức độ đủ dùng cho dân số lại khác nhau (từ 2% đến 53%) và mới chỉ có 7 nước lập kế hoạch chi tiết cho dự trữ và phân phát thuốc.
V.S (Theo TTXVN)