Sinh viên GDU tự tin tỏa sáng từ giảng đường

Sinh viên trường Đại học Gia Định (GDU) tự tin tỏa sáng từ giảng đường khi trao đổi lưu loát bằng tiếng Anh và tiếng Hàn với giáo sư nước ngoài; tự lên ý tưởng và tổ chức thành công lễ hội truyền thống Khoa, “cháy” hết mình trong các hoạt động trải nghiệm của trường.
Sinh viên GDU tự tin tỏa sáng từ giảng đường

Là môi trường thực học-thực hành, sinh viên GDU luôn được chú trọng để phát triển các kỹ năng mềm, kiến thức thực tiễn, hoạt động thực tế.

Gặp gỡ giáo sư, doanh nhân nước ngoài

Vừa qua ngày 7-4, sinh viên GDU được gặp gỡ GS.TS Ahn Soon Kil - Đại học Quốc gia Incheon (Hàn Quốc) trong workshop “Creativity in Business” tại Hội trường cơ sở Hoàng Văn Thụ (185-187 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM).

Bạn Võ Minh Hiển (sinh viên chương trình tài năng) mang đến nhiều sự hứng khởi cho diễn giả và mọi người trong chương trình khi đặt câu hỏi không chỉ bằng tiếng Anh mà còn bằng tiếng Hàn một cách lưu loát.

Võ Minh Hiển (sinh viên chương trình tài năng) trao đổi lưu loát bằng tiếng Anh và tiếng Hàn với GS.TS Ahn Soon Kil. Ảnh: MỸ NGỌC
Võ Minh Hiển (sinh viên chương trình tài năng) trao đổi lưu loát bằng tiếng Anh và tiếng Hàn với GS.TS Ahn Soon Kil. Ảnh: MỸ NGỌC

Không khí chương trình càng sôi nổi khi liên tục câu hỏi được đặt ra: “làm sao để có ý tưởng kinh doanh sáng tạo”, “làm sao để kinh doanh thành công”, “lời khuyên cho sinh viên từ giảng đường”…

GS.TS Ahn Soon Kil dành nhiều lời khen cho sự tự tin, năng động của sinh viên GDU. Ông vừa giảng dạy ở trường đại học, vừa là một doanh nhân ở Hàn Quốc. GS.TS Ahn Soon Kil chia sẻ rất nhiều những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, kinh doanh, những bài học thực tiễn.

Tự lên ý tưởng, tổ chức chỉn chu Lễ hội Truyền thống Khoa

Trước đó, sinh viên khoa Truyền thông số tự lên ý tưởng và tổ chức thành công Lễ hội Truyền thống Khoa mang đến nhiều cảm xúc cho người tham dự.

Khi vừa đến chương trình, ThS LS Trịnh Hữu Chung (Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường) đã bày tỏ sự hào hứng: “Thầy thật sự ấn tượng, rất vui khi thấy các bạn sinh viên khoa Truyền thông số tự tổ chức một chương trình đầu tư và chỉn chu như thế này. Nhà trường sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện để các bạn sinh viên thỏa sức sáng tạo, tự tay thực hiện các chương trình. Các bạn sẽ tự hào với những gì mình đã làm”.

Lễ hội Truyền thống Khoa Truyền thông Số do các bạn sinh viên tự tổ chức. Ảnh: MỸ NGỌC
Lễ hội Truyền thống Khoa Truyền thông Số do các bạn sinh viên tự tổ chức. Ảnh: MỸ NGỌC

Bạn Dương Thanh Trúc – sinh viên năm hai khoa Truyền thông số, trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ: “Quan sát mọi giai đoạn, từ những con chữ trên giấy đến sự kiện gần 500 người tham dự thì em cảm thấy rất tự hào. Cơ hội lần này cho em rất nhiều bài học đáng giá, không chỉ là chuyên môn tổ chức sự kiện mà còn là các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, tư duy quản lý, kết nối các bạn…”

“Tôi có được nguồn cảm hứng rất lớn từ các bạn. Tôi thấy được sự sáng tạo, bay bổng và năng khiếu trong chính các bạn sinh viên GDU. Chúc mừng các bạn đã có một chương trình thành công!”, Bà Nguyễn Hà Giang – Giám đốc chiến lược Gein Academy - một khách mời tham gia chương trình, chia sẻ.

GDU thường xuyên ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, rộng mở cơ hội việc làm cho sinh viên. Ảnh: MỸ NGỌC
GDU thường xuyên ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, rộng mở cơ hội việc làm cho sinh viên. Ảnh: MỸ NGỌC

Hiện trường Đại học Gia Định đào tạo 45 ngành/chuyên ngành với hai chương trình đào tạo: đại trà và tài năng. Chương trình đại trà có mức học phí 12,5 triệu đồng/học kỳ, riêng ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing có học phí 14 triệu đồng/học kỳ. Chương trình tài năng có mức học phí 25 triệu đồng/học kỳ.

Để trở thành sinh viên GDU, thí sinh:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện về 185-187 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://xettuyen.giadinh.edu.vn/dang-ky-ho-so-xet-tuyen-theo-dot.html

Tin cùng chuyên mục