Sóc Trăng: Hủy nổ hơn 6,5 tấn đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh

Ngày 14-12, Đại tá Trần Quốc Khởi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa tiến hành hủy nổ thành công hơn 6,5 tấn đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Một số đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh thu hồi trong dân

Theo đó, tổng số đạn hơn 6,5 tấn được huỷ nổ, gồm: đầu đạn pháo 155mm, 122mm; đạn pháo 105mm, 85mm; đạn cối 82mm, 81mm, 60mm; đạn 40mm B40, đầu đạn ĐKZ 57mm, đạn cao xạ 57mm, 37mm; đạn 40mm M79; lựu đạn M67 và lựu đạn các loại khác…

Sóc Trăng: Hủy nổ hơn 6,5 tấn đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh ảnh 2 Chiến sĩ phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị hủy nổ số đạn pháo

Hơn 6,5 tấn đạn pháo trên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức hủy nổ thuộc nhóm cấp 5, còn sót lại sau chiến tranh thu hồi trong dân.

Số đạn pháo trên được huỷ nổ tại khu bãi hủy nổ K0, Trường bắn Sư đoàn 330 (thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Sóc Trăng: Hủy nổ hơn 6,5 tấn đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh ảnh 3 Hơn 6,5 tấn đạn pháo được huỷ nổ thành công

Toàn bộ quá trình tổ chức hủy nổ được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và diễn ra thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tin cùng chuyên mục