
(SGGP-12G).- Trên địa bàn quận 9, TPHCM hiện có hơn 130 lò gạch, tập trung nhiều nhất tại hai phường Long Thạnh Mỹ và Long Bình (chiếm hơn 90% các lò gạch trong toàn quận) đang ngày ngày “phà khói” ra khu dân cư, khiến bầu không khí nơi đây ô nhiễm trầm trọng.

Một trong những lò gạch gây ô nhiễm tại quận 9
Chạy dọc các tuyến đường Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển… bắt gặp ngay cảnh xe tải nhộn nhịp chở vật liệu ra vào các cơ sở sản xuất gạch thủ công. Các cơ sở sản xuất gạch thủ công “đóng đô” nhiều nhất trên đường Nguyễn Xiển, một số nằm rải rác trong các con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng...
Bà Nguyễn Thị Hương, một người dân sống lâu tại địa phương, cho biết: “Đường sá ngày ngày bị cày xới bởi hàng chục lượt xe tải ra vào. Cây cối thì phủ trắng bụi do khói từ lò gạch tỏa ra”.
Đáng báo động, các lò gạch thủ công sử dụng củi khô, than hoặc các phế phẩm từ các cơ sở sản xuất hàng may mặc, giày da… để nung gạch khiến môi trường nơi đây ô nhiểm trầm trọng hơn. Anh Phong, người cư ngụ trên đường Nguyễn Văn Tăng, cho biết: “Nhiều khi đang ngủ phải thức dậy vì không chịu nổi mùi của chất đốt ập vào mũi”. Khí thải độc hại như vậy mà các lò gạch cứ hoạt động bất kể giờ giấc...”.
Kế hoạch di dời các lò gạch gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư đã được chính quyền thành phố quan tâm. Ngày 13-4-2004, UBND quận 9 đã ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UB phê duyệt xây dựng Dự án Khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn tại phường Long Bình với diện tích hơn 25ha nhằm di dời các lò gạch thủ công vào khu sản xuất tập trung. Thế nhưng cho đến nay, đã gần 5 năm, mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu nên người dân hai phường Long Thạnh Mỹ và Long Bình vẫn ngày ngày sống chung với “khói lò” cùng những đám “mây ô nhiễm”.
VĨNH PHÚ