Sống xanh từ những “Nông trại trên cao”

Mô hình “Nông trại trên cao” không chỉ mang đến nguồn rau sạch, cây thuốc nam tốt cho sức khỏe, mà còn trở thành không gian nuôi dưỡng tinh thần, lan tỏa lối sống xanh và sẻ chia những giá trị tích cực giữa lòng đô thị.

Cuối tuần, sân thượng nhà bà Vũ Thị Hoa ở hẻm 40 Nguyễn Giản Thanh, phường Hòa Hưng, TPHCM, rộn ràng tiếng cười của chị em khu phố. Họ hẹn nhau đến “nông trại” của bà Hoa để tham quan, trao đổi kinh nghiệm trồng rau sạch, cây thuốc nam và lan tỏa niềm vui làm vườn.

Đây cũng là địa điểm Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Hòa Hưng chọn triển khai thí điểm mô hình “Nông trại trên cao” từ tháng 5-2026. Khu vườn khoảng 20m2 được bà Hoa chăm chút với đủ loại rau xanh và cây thuốc nam.

Vừa xới đất, bà Hoa niềm nở mời mọi người cắt những loại rau yêu thích mang về sử dụng. Ai muốn xin cây giống, hạt giống, bà sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn cách nhân giống để trồng tại nhà. Nhờ lớn lên ở vùng quê nên bà có sẵn kinh nghiệm làm nông. Bà còn tận dụng nước vo gạo, ủ phân hữu cơ để tưới cây thay cho phân hóa học, nhờ vậy khu vườn luôn xanh tốt, gia đình có đủ rau sạch ăn và tặng hàng xóm, phụ nữ khó khăn.

CN8b.jpg

Không chỉ chăm chút “nông trại” của mình, bà Hoa còn tích cực vận động hội viên phụ nữ cùng tham gia mô hình. Đến nay, khoảng 70% số hội viên trong khu phố đã trồng rau sạch tại nhà.

Gần đây, Hội LHPN phường Hòa Hưng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc rau tại nhà, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Đến lớp, chị em được hướng dẫn kiến thức về lựa chọn giống, chuẩn bị giá thể, gieo hạt, chăm sóc cây, phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn… để xây dựng “nông trại trên cao” ngay tại nhà.

Bà Hoa chia sẻ: “Nhờ được hướng dẫn bài bản và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nên nhiều chị em thích thú bắt tay trồng rau sạch. Từ vài chậu rau nhỏ ban đầu, giờ nhiều gia đình đã có những khu vườn xanh trên sân thượng, vừa cung cấp thực phẩm sạch, vừa tạo không gian thư giãn và lan tỏa lối sống xanh trong khu dân cư”.

Sau 2 tháng triển khai, mô hình đã được nhân rộng lên 30 điểm, thu hút hơn 220 hội viên tham gia. Hội đã tổ chức 12 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rau an toàn, cấp hơn 500 cây giống và gói hạt giống. Hội đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ phủ xanh ban công, sân thượng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn, góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Chị Nguyễn Thị Xuân, hội viên phụ nữ khu phố 17, phường Hòa Hưng, cho biết, do nhà chỉ có 1 gác mái nhỏ nên trước đây chưa có điều kiện trồng rau. Sau khi tham quan khu vườn trên sân thượng của bà Vũ Thị Hoa, chị được truyền cảm hứng để bắt đầu xây dựng một khu vườn nhỏ tại nhà.

Bà Ngô Thị Quế Băng, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Hưng, chia sẻ, mô hình “Nông trại trên cao” không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho bữa ăn gia đình mà còn tạo không gian thư giãn, gắn kết các thành viên, là nơi để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa lối sống xanh.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” và xây dựng đô thị văn minh.

Tại phường Bảy Hiền, mô hình “Vườn rau phụ nữ - xanh nhà, an toàn” do Hội LHPN phường phát động cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Từ tháng 8-2025 đến nay, có 17 gia đình trên địa bàn tham gia.

Tiêu biểu là khu vườn hơn 30m2 trên sân thượng nhà bà Nguyễn Thị Hoài, Trưởng khu phố 41, Chủ nhiệm CLB Nữ Cựu chiến binh phường. Khu vườn nhỏ như một nông trại trồng đủ loại rau xanh và có cả giàn bầu, mướp. Điểm đặc biệt của khu vườn là hoàn toàn không sử dụng phân hóa học mà được bà tự ủ phân hữu cơ từ chuối và chế phẩm vi sinh.

Sau khoảng 20 ngày, phân được mang bón cho cây, giúp đất tơi xốp, rau phát triển xanh tốt và an toàn cho người sử dụng. Kinh nghiệm làm vườn của bà Hoài được tích lũy từ những năm tháng trong quân ngũ. Ngoài chăm chút khu vườn, bà còn tích cực hướng dẫn hội viên cách làm đất, ươm hạt, ủ phân hữu cơ và chăm sóc rau sạch.

Nhờ đó, đến nay nhiều hội viên phụ nữ khu phố 41 đã trồng được rau xanh, sạch tại nhà. Rau thu hoạch không chỉ phục vụ bữa ăn gia đình mà còn được chị em trao đổi, chia sẻ với nhau, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở trọ.

Tin cùng chuyên mục