Tái khởi động đề án huy động bệnh viện tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới

Ngày 23-3, tại chương trình chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành sản khoa cho bác sĩ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ Y tế đang tái khởi động đề án bệnh viện vệ tinh, chương trình đào tạo, chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 (đưa bác sĩ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới - PV) bị gián đoạn trong giai đoạn tập trung phòng chống dịch Covid-19 để các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ, nâng cao chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới. Sau lĩnh vực sản khoa và nhi khoa thì tới đây các bệnh viện tuyến trên sẽ tiếp tục chuyển giao kỹ thuật theo đề nghị của y tế cơ sở, cơ sở cần kỹ thuật gì thì tuyến trên chuyển giao kỹ thuật đó, trong đó ưu tiên các chuyên ngành về tim mạch, chấn thương chỉnh hình và ung bướu.

* Ngày 23-3, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, dịch bệnh ho gà đang gia tăng nhanh tại nhiều tỉnh thành với 70 trường hợp mắc bệnh, chủ yếu là trẻ em. Trong đó, tại Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc ho gà, trong khi cả năm 2023 chỉ có 1 ca và năm 2022 không có ca bệnh nào.

* Ngày 23-3, hơn 200 tình nguyện viên thuộc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, các đơn vị hoạt động trong ngành hàng hải tại TP Đà Nẵng phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tham gia “Ngày hội hiến máu nhân đạo các đơn vị hoạt động hàng hải tại TP Đà Nẵng - lần thứ 9”.

Ngày hội thu về khoảng 200 đơn vị máu để bổ sung nguồn máu cấp cứu, điều trị và dự phòng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Dịp này, đơn vị trao 60 suất quà cho bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục