Sau khi được đề nghị, phía công ty thống nhất sẽ tạm thời dừng thăm dò, đồng thời tổ chức rút máy móc khỏi đồi Sạc Ly.
Trước đó, như Báo SGGP phản ánh, tháng 9-2020, Bộ TN-MT có quyết định cho phép Công ty CP Khoáng sản Lộc Thiên Phú thăm dò đá quarzit làm nguyên liệu sản xuất đá ốp tại xã Pô Kô, huyện Đắk Tô và xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (cùng thuộc tỉnh Kon Tum).
Vị trí cấp phép thăm dò khoáng sản của Công ty Lộc Thiên Phú gồm khu vực I và khu vực II nằm trên đồi Sạc Ly (nơi có di tích lịch sử Điểm cao 1015). Điểm cao 1015 là di tích lịch sử cấp tỉnh và đang được đề nghị là cụm di tích cấp quốc gia, có ý nghĩa quan trọng của địa phương. Việc cấp phép thăm dò đã khiến dư luận lo ngại sẽ ảnh hưởng đến di tích.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hai xếp hộp hạng sang trùng biển số “giáp mặt” tại Hà Nội
-
Chăm lo cho 850 công nhân lao động khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo
-
Khắc phục ùn ứ tại khu vực soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất
-
Cặp lục bình cao 1,86m được làm từ hơn 10 triệu khoen lon
-
4 học sinh tắm biển bị nước cuốn tử vong ở Bãi Dài
-
Hai cháu nhỏ thương vong nghi ăn nhầm bả chó giống kẹo mút
-
Khai thác lại tuyến tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo
-
Khen thưởng người mua thú hoang giao nộp kiểm lâm
-
Lấy ý kiến người dân để quyết việc sử dụng lòng, lề đường
-
Biển miền Trung “khát” ngư dân