Tạm giữ, cách ly 10 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Lực lượng chức năng 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận trong khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A đã phát hiện 2 xe ô tô chở 10 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.
Khoảng 15 giờ ngày 4-6, Đội Cảnh giao thông (CSGT) số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đang tuần tra trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình) bất ngờ phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang BKS 51G-00597 lưu thông hướng TPHCM đi tỉnh Ninh Thuận có dấu hiệu nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện xe ô tô do tài xế Lê Tài Nguyên (ngụ phường Phước Long B, TP Thủ Đức) điều khiển, trên xe chở 6 người Trung Quốc.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã đưa toàn bộ người và phương tiện về Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình để điều tra dịch tễ theo quy định.

Tạm giữ, cách ly 10 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép ảnh 1 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận phát hiện
Trước đó, vào lúc 13 giờ cùng ngày, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 (thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây đã kiểm tra xe ô tô mang BKS 36A-457.89 do tài xế Lê Duy Thủy (ngụ tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.
Kiểm tra chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện ngoài tài xế, trên xe còn chở 4 người Trung Quốc.
Khi bị Tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân, thì 3 người Trung Quốc bỏ chạy, lực lượng chức năng chỉ bắt giữ được tài xế và một người Trung Quốc.
Đến chiều cùng ngày, từ sự hỗ trợ của Công an huyện Thuận Nam, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện 3 người Trung Quốc này đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã mời 3 người này về để điều tra dịch tễ, xác minh lai lịch theo quy định.

Tin cùng chuyên mục