Tán thành nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày

Chiều 27-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phần lớn các ý kiến đồng tình với việc sửa đổi các dự án luật trên, đồng thời có ý kiến đóng góp thêm một số vấn đề cụ thể.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tại đoàn ĐBQH TPHCM, ĐB Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM góp ý, Chính phủ trình nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày hiện nay lên không quá 3 tháng, đề nghị ghi rõ trong luật là không quá 90 ngày để bảo đảm chính xác.

Đại biểu Hà Phước Thắng (TPHCM) phát biểu tại phiên thảo luận tổ, chiều 27-5. Ảnh: QUANG PHÚC
Đại biểu Hà Phước Thắng (TPHCM) phát biểu tại phiên thảo luận tổ, chiều 27-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Về nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày, báo cáo thẩm tra nêu 45 ngày là ở mức trung bình so với các nước trong khu vực, ĐB Hà Phước Thắng cho rằng đề nghị đánh giá lại. “Nếu muốn thu hút người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, công tác, làm ăn… thì tại sao không lấy mức cao hơn, 60, 90 ngày chẳng hạn nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho việc hợp tác về du lịch, đầu tư nước ngoài thông qua hoạt động xuất nhập cảnh”, ĐB nêu ý kiến.

ĐB Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cũng hoàn toàn tán thành việc nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng; đẩy mạnh cấp thị thực điện tử; nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày, lưu trú 45 ngày. Điều này không chỉ để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, du lịch mà quan trọng nữa là phải bảo đảm tương thích với xu thế quốc tế. ĐB cũng đề nghị mở rộng danh sách những nước được diện cấp e-visa.

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Đáng chú ý, nhiều ĐB đề nghị thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực lên 60 ngày thay vì 45 ngày như dự thảo.

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TPHCM) cho biết, hoàn toàn đồng tình với sửa đổi về nội dung bổ sung thông tin "nơi sinh" trên giấy tờ xuất nhập cảnh; cải cách thủ tục xuất nhập cảnh… Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính cho việc làm căn cước công dân, hộ chiếu đơn giản hơn, ĐB đồng tình nhưng đề nghị phải bảo đảm đủ thông tin để đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Không nên để thiếu một số thông tin quan trọng của cá nhân khiến khi cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia bị trống, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân...

Tin cùng chuyên mục