Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh

Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng

Ngày 31-7, tại Nhà máy X 70, Cục Kỹ thuật Hải quân, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận Xuồng CV-01 (số hiệu 2214) tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa với trị giá 22 tỷ đồng.
Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh và Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân đã ký kết bàn giao, tiếp nhận Xuồng CV-01 với sự chứng kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh; thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật Hải quân, các phòng ban chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Nhà máy X 70 Hải quân.
Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng ảnh 1 Các đại biểu trao đổi bên Xuồng CV-01
Đồng chí Tô Thị Bích Châu cho biết: Chiếc Xuồng CV-01 Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh tặng quân dân huyện đảo Trường Sa hôm nay tiếp tục thể hiện tình cảm, sự gắn bó keo sơn, quân với dân một ý chí giữa Đảng bộ, chính quyền và quân, dân Thành phố Hồ Chí Minh với Quân chủng Hải quân nói chung và quân, dân huyện đảo Trường Sa nói riêng.
Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định trách nhiệm cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước góp sức mình cùng Quân chủng Hải quân chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ trên huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và nhân dân trên các đảo có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn để các anh yên tâm bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió. 
Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng ảnh 2 Các đại biểu trao đổi bên Xuồng CV-01
Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải thay mặt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa cảm ơn những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh đã giành cho Quân chủng Hải quân và đặc biệt là quân, dân huyện đảo Trường Sa.
Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải cũng cung cấp thêm những thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây và đối sách giải quyết những vấn đề trên biển của Đảng và Nhà nước ta.
Đồng chí Phó Chính ủy Hải quân hứa sẽ chuyển món quà ý nghĩa này đến tay quân dân huyện đảo Trường Sa trong thời gian sớm nhất, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thêm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục