Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,52%: Cao nhất cùng kỳ trong 15 năm qua

Ngày 5-7, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán, đặc biệt là chính sách của Hoa Kỳ và phản ứng của các nước; gia tăng bất ổn về địa chính trị và xung đột quân sự lan rộng ở nhiều quốc gia tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhiều tổ chức quốc tế đã điều chỉnh giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 so với dự báo đưa ra trước đó.

Ở trong nước, với quyết tâm cao nhất để khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 của nước ta đạt được kết quả rất tích cực, tiệm cận mục tiêu đề ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn. GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2011-2025.

1.jpg
Khách du lịch tham quan, mua sắm tại chợ Bến Thành (TPHCM). Ảnh: THI HỒNG

Theo nhận định của Cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế quý 2 và 6 tháng được hỗ trợ tích cực từ cả tiêu dùng, tích lũy và xuất nhập khẩu. Tiêu dùng cuối cùng tăng khá cao trong 5 năm gần đây với sự ổn định tiêu dùng của hộ gia đình và gia tăng mạnh chi tiêu dùng của nhà nước. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào các dự án hạ tầng trọng điểm (điện, đường, cảng...) không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp và xây dựng mà còn thiết lập nền tảng để gia tăng năng lực sản xuất tổng thể của nền kinh tế trong dài hạn.

Cùng với đó, hoạt động xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2025 diễn ra rất sôi động. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đạt 219,8 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này phản ánh nỗ lực tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Điều này cho thấy nhu cầu từ các thị trường quốc tế đối với hàng hóa Việt Nam vẫn khá tốt.

* Cả nước có 91.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

6 tháng đầu năm 2025, cả nước có 91.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 820.900 tỷ đồng; tổng số lao động đăng ký gần 591.100 lao động. Cả nước có hơn 61.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm lên hơn 152.700 doanh nghiệp, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân một tháng có gần 25.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 1.591.900 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn mức tăng 6,6% cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2024. Điều này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh trong nửa đầu năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực ở nhiều ngành, lĩnh vực. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước là 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2024, đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm của các năm từ 2021 đến nay.

Đánh giá về tình hình những tháng còn lại của năm 2025, Cục trưởng Cục Thống kê nhận định, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động về kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo.

Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, doanh nghiệp, nhân dân cả nước. Các ngành, các cấp tăng cường cập nhật, dự báo, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân.

Tin cùng chuyên mục