Tập trung làm tốt công tác chăm lo cho người dân trong dịp tết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Quận 6, đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, từ đây đến cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tập trung làm tốt công tác chăm lo cho người dân trong dịp tết này. Đặc biệt chú ý chăm lo, động viên, hỗ trợ các gia đình có người thân mất vì dịch Covid-19.
Ngày 15-12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Quận 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo về kết quả 1 năm thực thiện 4 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ XII.
Tập trung làm tốt công tác chăm lo cho người dân trong dịp tết ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thống nhất với các báo cáo quận 6 trình bày tại hội nghị. Đồng chí đánh giá, quận 6 đã cùng chung với TPHCM thực hiện nghiêm, đầy đủ, triệt để các nội dung, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo từ Trung ương và TPHCM, ngành y tế. Từng cán bộ, đảng viên phát huy vai trò xung phong, gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; các cấp ủy quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, vận dụng sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình trên địa bàn quận trong công tác phòng chống dịch trong suốt thời gian qua.
Bên cạnh đó, đồng chí góp ý, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng từ công tác phòng chống dịch Covid-19; phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; giữ vững quốc phòng và an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đô thị; công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh và đồng hành cùng với doanh nghiệp…
Tập trung làm tốt công tác chăm lo cho người dân trong dịp tết ảnh 2 Hội nghị BCH Đảng bộ Quận 6. Ảnh: VĂN MINH
Trong đó, đồng chí Lê Thanh Liêm lưu ý từ đây đến cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tập trung làm tốt công tác chăm lo cho người dân trong dịp tết này. Đặc biệt chú ý chăm lo, động viên, hỗ trợ các gia đình có người thân mất vì dịch Covid-19.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Quận ủy quận 6 Lê Thi Hờ Rin yêu cầu quận 6 tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch Covid-19, đây là tiền đề, là cơ sở để triển khai làm tốt các đầu việc khác trong thời gian tới. Trong đó, trên cơ sở kết quả đạt được, rút kinh nghiệm từ những hạn chế, khó khăn của năm 2021 và phát huy những thế mạnh của quận, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 6 tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BCH Đảng bộ Quận 6, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025…
Tập trung làm tốt công tác chăm lo cho người dân trong dịp tết ảnh 3 Bí thư Quận ủy quận 6 Lê Thi Hờ Rin. Ảnh: VĂN MINH
Trong đó tập trung các giải pháp, biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp…
Trước đó, Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Quận 6.
Cụ thể, quận 6 từng bước phục hồi và phát triển kinh tế, kiểm soát được dịch Covid-19 trong đợt dịch lần thứ 4. Trong năm, quận 6 cũng đã đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp “xanh từng tuyến đường, sạch từng tuyến hẻm, đẹp từng ngôi nhà”. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cuộc sống người dân trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Tin cùng chuyên mục