Thả 2 cá thể vích biển về môi trường tự nhiên

Ngày 18-6, các ngành chức năng huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã tiến hành thả 2 cá thể vích biển về môi trường tự nhiên. 
Hai cá thể gồm, một con nặng 96kg, con còn lại nặng hơn 10kg, được các Phật tử từ Cà Mau mua lại của ngư dân và chuyển về chùa Liên Tôn Cổ Tự thuộc xã đảo Hòn Nghệ, nuôi nhốt.
Sau khi được sự vận động của các ngành liên quan về sự quý hiếm của loài động vật này cần được bảo vệ đặc biệt, do nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam. Sau đó, nhà chùa đã đồng ý phối hợp cùng với các ngành chức năng huyện Kiên Lương thả về môi trường tự nhiên.
Trước đó, ngày 22-5, huyện Kiên Lương vận động một hộ dân ở xã Bình An thả về tự nhiên ba cá thể vích biển có tổng trọng lượng hơn 22kg.

Tin cùng chuyên mục