
Văn phòng Chính sách tài khóa (FPO) thuộc Bộ Tài chính cho biết, xuất khẩu - động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Thái Lan - dự báo sẽ chỉ tăng 2,3% trong năm nay, thấp hơn nhiều mức dự báo trước đó là 4,4% do phải tính đến áp lực trực tiếp từ thuế quan của Mỹ.
Ngoài ra, lượng khách du lịch nước ngoài - một động lực tăng trưởng quan trọng khác - cũng giảm xuống còn 36,5 triệu lượt người trong năm nay, so với ước tính trước đó là 38,5 triệu.
Theo FPO, việc Washington hoãn áp thuế đối ứng đến đầu tháng 7 cùng với việc miễn trừ một số mặt hàng như điện tử và máy tính đang phần nào làm giảm bớt gánh nặng.
Trong trường hợp Mỹ quyết định chỉ áp mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Thái Lan, thay vì mức thuế 36% như công bố trước đó, thì GDP của nước này có thể đạt 2,5%.