Thái Lan: Xe buýt bốc cháy, 21 người thiệt mạng

Giới chức Thái Lan cho biết, ít nhất 21 lao động nhập cư Myanmar đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt rạng sáng 30-3. Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 1 giờ 25 sáng tại đường cao tốc số 12 thuộc tỉnh Tây Bắc Tak, giáp với Myanmar.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bangkok Post
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bangkok Post

Báo Bangkok Post dẫn nguồn tin từ lực lượng chức năng Thái Lan cho biết, chiếc xe gặp nạn trên là 1 trong số 4 xe buýt chở người lao động nhập cư từ một thị trấn gần biên giới Thái Lan và Myanmar đến thủ đô Bangkok.

Chiếc xe bất ngờ bốc cháy mà không rõ nguyên nhân. Các hình ảnh hiện trường cho thấy xe bị thiêu rụi trong khi còn nhiều người bị mắc kẹt.

Một nhân viên cứu hộ tại tỉnh Tak cho biết có khoảng 47 người trên xe buýt trên, trong khi giới chức thuộc Trung tâm giảm thiểu và ngăn ngừa thiên tai của tỉnh này xác nhận trên xe có 48 công nhân người Myanmar và vợ chồng tài xế người Thái Lan.

Ít nhất 21 người thiệt mạng và 27 hành khách khác cố gắng thoát khỏi xe buýt và bị thương, đang được cấp cúu tại bệnh viện.

Các nhân chứng cho biết ngọn lửa bốc cháy là thiêu rụi chiếc xe rất nhanh, trong tích tắc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hệ thống đường sá xuống cấp là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn đường bộ tại Thái Lan, khiến khoảng  24.000 người thiệt mạng mỗi năm.

Hồi tuần trước, một xe buýt mất lái đâm vào cây ở khu vực Đông Bắc nước này, khiến 18 người thiệt mạng. Lái xe sau đó thừa nhận đã sử dụng chất kích thích khi đang điều khiển phương tiện.

Tin cùng chuyên mục