Thăm nhân chứng Hoàng Sa ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ngày 10-1, UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho những người từng làm việc, sinh sống ở quần đảo Hoàng Sa từ trước năm 1974.

Theo đó, UBND huyện Hoàng Sa thăm hỏi sức khỏe, thắp hương 17 gia đình nhân chứng tại TP Đà Nẵng và 6 gia đình nhân chứng khác tại tỉnh Quảng Nam.

Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa dẫn đầu đoàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa dẫn đầu đoàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Văn Sơn, một trong những người từng ra quần đảo Hoàng Sa làm nhiệm vụ năm 1973 chia sẻ, ngày ông nhận lệnh lên đường ra đảo, người vợ vừa hạ sinh đứa con được 1 tháng tuổi nên tâm trạng lúc đó đầy hỗn độn. Nhưng đến khi bước lên đảo, biết được những câu chuyện cha ông đã vượt khó khăn để canh giữ biển đảo, ông và các đồng đội rất tự hào khi được góp sức cho Hoàng Sa.

Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa dẫn đầu đoàn đến thăm nhà ông Nguyễn Văn Cúc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa dẫn đầu đoàn đến thăm nhà ông Nguyễn Văn Cúc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Mong ước của tôi là làm sao những tư liệu về Hoàng Sa sẽ được đưa vào trường học càng nhiều càng tốt để các cháu hiểu Hoàng Sa là máu thịt của Việt Nam mà ông cha bao thế hệ đã hy sinh xương máu để gìn giữ”, ông Sơn chia sẻ.

Còn với ông Trần Văn Lĩnh, con trai của ông Trần Thanh Kim, người từng bị bắt đi lao động khổ sai tại quần đảo Hoàng Sa, tin tưởng biển đảo Tổ quốc luôn được người dân Việt Nam bảo vệ, giữ gìn.

Đến thăm các nhân chứng cũng như gia đình các nhân chứng, ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa chia sẻ, những nhân chứng Hoàng Sa thời gian qua đã hiến tặng rất nhiều kỷ vật, làm phong phú tư liệu, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa.

Mỗi năm đến ngày 19-1, huyện đảo luôn có kế hoạch đi thăm hỏi các nhân chứng còn sống và đến nhà thắp hương tri ân những người đã mất. Đây như một lời khẳng định rằng, thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh của những thế hệ trước trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, và nhắc nhở thế hệ trẻ về chủ quyền quần đảo này của Tổ quốc.

Trao tặng món quà tri ân đến những nhân chứng sinh sống tại TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trao tặng món quà tri ân đến những nhân chứng sinh sống tại TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Qua dịp thăm hỏi lần này, chúng tôi cũng gợi ý sẽ in những hình ảnh chụp các kỷ vật gởi tặng các gia đình để họ có bộ sưu tập đầy đủ của những người đồng đội để giới thiệu cho con cháu”, ông Đồng cho hay.

Tin cùng chuyên mục