Tháp Eiffel hưởng ứng giờ Trái đất

Tháp Eiffel đã chìm vào bóng tối đêm 30-3, khi thành phố Paris tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất lần thứ 13.
Tháp Eiffel hưởng ứng giờ Trái đất

Đây là một sự kiện toàn cầu, do nhóm môi trường WWF tổ chức nhằm thúc đẩy hành động đối với biến đổi khí hậu và các mối đe dọa nhân tạo khác với hành tinh.

Giờ Trái đất lần thứ 12 đã thu hút gần 200 địa danh trên khắp thế giới tham gia tắt đèn. Ngoài tháp Eiffel còn có Tòa nhà Empire State ở New York, bức tượng Chúa Kitô cứu thế ở Brazil và Nhà hát Opera Sydney ở Australia... cùng tham gia Giờ Trái đất.

Trước khi tháp Eiffel ngừng hoạt động, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo và Bộ trưởng Môi trường Pháp Brunei Poirson đã xuất hiện dưới chân tòa nhà 130 tuổi để thảo luận công khai về sự nóng lên toàn cầu và suy giảm đa dạng sinh học.

Tin cùng chuyên mục