Thế hệ millennials “thống trị” dân số Canada

Cơ quan Thống kê quốc gia Canada thông báo thế hệ millennials - thế hệ sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1996 - đã lần đầu tiên vượt qua thế hệ baby boomer, để đứng đầu số dân tại nước này do làn sóng nhập cư gia tăng.

Thế hệ millennials “thống trị” dân số Canada

Điều này đã phần nào làm giảm bớt mối lo ngại về tình trạng thiếu lao động, khi số lượng lớn người thuộc thế hệ baby boomer - những cá nhân sinh ra trong giai đoạn 1946-1964 đến tuổi nghỉ hưu.

Theo Financial Post, lần đầu tiên kể từ năm 1958, độ tuổi trung bình ở Canada giảm nhẹ trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2022 đến 1-7-2023, xuống còn 41,6 tuổi.

Sự thay đổi này do số lượng người nhập cư tăng, với hơn 1 triệu người nhập cư trong 12 tháng tính đến 1-7-2023, trong đó có nhiều người trẻ hơn độ tuổi trung bình của dân số.

Tin cùng chuyên mục